Trung Quốc phải dừng ngay những hành động sai trái và phi pháp của mình

(VOH) - Chiều 10/5, tại Nhà văn hóa thanh niên, Hội Luật gia TP.HCM đã tổ chức buổi míttinh phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc khi đặt giàn khoan vào lãnh thổ quần đảo Hoàng Sa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Buổi míttinh có sự tham dự của hơn 2.000 người.

Tại buổi lễ, bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM đã phát bản thông báo chính thức phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc những ngày qua, bản tuyên bố nêu rõ: Hội Luật gia TP.HCM cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp, rút hết giàn khoan HD-981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, không tái diễn những hành động tương tự trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam...

Ý kiến của nhiều luật gia đều đồng tình với quan điểm nhất quán là Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Hoạt động phi pháp của giàn khoan HD-981; hành vi manh động của phía Trung Quốc trong những ngày qua đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002 và các thỏa thuận có liên quan giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước cũng như thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc…

Cũng với quan điểm trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng: Những hành động vừa qua của Trung Quốc đã đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN. Mặc dù tuyên bố đã nêu rõ: Tất cả các bên cam kết kiềm chế thực hiện những hoạt động làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định, nhưng hành động nêu trên của Trung Quốc rõ ràng là đã làm phức tạp tình hình và gây bất ổn định ở khu vực Biển Đông.

Ông Đặng Văn Khoa - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM khẳng định: Phía Trung Quốc phải tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982, theo đó không ai có quyền tiến hành thăm dò thềm lục địa hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của thềm lục địa của nước khác và đề nghị phía Trung Quốc thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết được nêu trong tuyên bố về các ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Bên cạnh các ý kiến nói trên, tại buổi míttinh, nhiều ý kiến đại diện cho các hội - đoàn thể của thành phố đều có chung quan điểm cực lực phản đối những hành động sai trái của Trung Quốc, những hành động trên đã làm xấu đi quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc và mong muốn phía Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Việt Nam và đồng tình với quan điểm của Chính phủ là giải quyết mọi mâu thuẫn, tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình…

Đông đảo thành viên Hội Luật gia TPHCM, các giới, thanh thiếu niên và người dân thành phố tham gia cuộc mittinh. (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong ngày 10/5, Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam đã chính thức có văn bản tuyên bố về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, cản trở hoạt động làm ăn bình thường của đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam và ngư dân Việt Nam. Bên cạnh đó, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam kêu gọi đoàn viên các nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân tiếp tục ra khơi bám biển, tiến hành hoạt động khai thác thủy hải sản, góp phần cùng các lực lượng chức năng của Việt Nam kiên quyết đấu tranh, phản đối hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam của phía Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trước đó, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đại diện cho ngư dân Lý Sơn đã phát bản thông báo chính thức phản đối sự ngang ngược của Trung Quốc và cực lực lên án hành động nêu trên của Trung Quốc.

Đặc biệt trong, các tổ chức chính trị đoàn thể như: UBND huyện đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam,… cũng đã ra tuyên bố phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.