
Trung tướng Phạm Xuân Thệ (thứ ba từ trái sang) tham quan phòng truyền thống của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (ảnh: K.Huân)
Ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Quân đoàn 2 cùng đơn vị xe tăng 843 do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy và xe tăng 390 do Chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy đã tiến quân đánh chiếm Dinh Độc Lập. Ông là một trong những người đầu tiên vào phòng họp trong Dinh Độc Lập, bắt gọn toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn, trực tiếp áp giải Tổng thống Dương Văn Minh lên xe đến Đài Phát thanh Sài Gòn (nay là trụ sở Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM) để đọc bản tuyên bố đầu hàng, kết thúc chiến tranh.
Đại úy Phạm Xuân Thệ ngày ấy, bây giờ là Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đã có phút mặc niệm và dâng hương trước đài tưởng niệm chiến sĩ tại Đài Tiếng nói nhân dân TP. Ông cùng các đồng đội cũng đến thăm phòng truyền thống của Đài, nơi đang lưu giữ những hiện vật lịch sử vô giá năm xưa. Ôn lại những ký ức hào hùng của một thời chiến tranh, các tướng lĩnh, cựu chiến binh đồng thời bày tỏ niềm vui mừng, tin tưởng vào sự phát triển ngày càng vững chắc của Đài Tiếng nói nhân dân TP hôm nay.
“Tôi rất cám ơn cán bộ, nhân viên Đài TNND TPHCM đã đem tiếng nói của Đảng bộ, nhân dân TPHCM nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trên làn sóng để mọi người biết được quá khứ, lịch sử hào hùng của dân tộc ta năm xưa, cũng như sự phát triển của thành phố, của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay”, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Thệ nhắn nhủ.
