![]() |
| Bác Hồ và đại biểu phụ nữ dân tộc ít người tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961. |
Xác định, đại hội là một sự kiện quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phong trào phụ nữ cả nước, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn của giới. Tin tưởng nhiệm kỳ mới tạo được dấu ấn mới, đại biểu Đinh Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố phấn khởi cho biết, đoàn đại biểu phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh ngoài việc chuẩn bị tham gia các diễn đàn tại hội, các đại biểu sẽ chuyển kiến nghị của cán bộ hội viên phụ nữ thành phố đến với đại hội. Bà Đinh Thị Bạch Mai cho biết thêm:
Đại hội sẽ có nhiều điểm đổi mới, trong đó xác định ba khâu đột phá để giải quyết các vấn đề trọng yếu, thúc đẩy phong trào phụ nữ và hoạt động tổ chức Hội. Một trong ba khâu đột phá sẽ được thảo luận tại Đại hội là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cấp trung ương và cơ sở được nhiều đại biểu quan tâm. Đại diện Nữ Trí thức thành phố, đại biểu Trương Thị Hiền - PGS - TS, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố cho biết :
Nhiều vấn đề quan trọng của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong 5 năm tới sẽ được quyết định tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, đó là tập trung bàn về vấn đề đời sống, việc làm của lao động nữ, bình đẳng giới, đào tạo - bồi dưỡng - sử dụng cán bộ nữ; tăng cường năng lực đại diện của tổ chức Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước trong thời kỳ mới; công tác thu hút - tập hợp hội viên, tăng cường tính liên hiệp của Hội LHPN Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc trong giai đoạn mới. Quan tâm đến vấn đề trên, đại biểu Huỳnh Thị Hồng Nga - chủ tịch hội LHPN quận 10 cho biết :
Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã triển khai sâu rộng và hiệu quả các phong trào hoạt động, nhằm phát huy vai trò và những đóng góp quan trọng của phụ nữ vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, vun đắp, gìn giữ tổ ấm gia đình - những tế bào của xã hội. Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Phong trào phát huy hiệu quả từ cơ sở, góp phần thu hút ngày càng nhiều phụ nữ đến với Hội. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Luận, chủ tịch Hội Phụ nữ phường Linh Trung, quận 9 - đơn vị làm điểm của Trung ương về công tác tập hợp phụ nữ lao động nhập cư, lần đầu được dự Đại hội cho biết điều chị quan tâm là:
Phụ nữ có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong đời sống chính trị xã hội, ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đẹp về tâm hồn, về phẩm chất đạo đức, khẳng định được vị thế của mình, có tinh thần lao động tận tụy, sáng tạo, kế tục và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kềm Nghĩa, đại biểu doanh nhân bộc bạch:
Trước thềm đại hội đại biểu Hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Sài Gòn - Chợ Lớn -Gia Định, nêu cao tinh thần năng động sáng tạo. Đoàn đại biểu phụ nữ thành phố với tinh thần: Đoàn kết - Sáng tạo - Bình đẳng -Phát triển sẽ cùng với hơn 1000 đại biểu phụ nữ cả nước đóng góp trí tuệ, xây dựng chương trình hành động Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, để quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong 5 năm tới (2012-2017) nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

