Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Huỳnh Ngọc Hải - Chính ủy Trường Quân sự thành phố rất tâm đắc khi Bộ Chính trị ra Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn để tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Vì vậy, sau khi nhận được các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự thành phố đều thống nhất cao về nhận thức và xác định phải tổ chức lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc.
Năm 2012, Đảng ủy nhà trường đã tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các Kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố, chủ động xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong cấp ủy; xây dựng Quy chế hoạt động, triển khai, tổ chức thực hiện. Các Ban, Khoa, đơn vị cũng được triển khai những nội dung trọng tâm, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc học tập và làm theo phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Ban, Khoa, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra và phấn đấu của từng cán bộ, Đảng viên. Hằng tháng, trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường cũng tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng thảo luận, tọa đàm những câu chuyện, mẩu chuyện kể về Bác, rút ra ý nghĩa thực tiễn, liên hệ sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân để tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo, đồng thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Chia sẻ với chúng tôi về ý nghĩa của cuộc vận động đối với tập thể và mỗi cá nhân trong nhà trường, Thượng tá Huỳnh Ngọc Hải,nChính ủy Trường Quân sự thành phố cho biết:
Trong năm 2013, Đảng bộ Trường Quân sự thành phố tiếp tục triển khai việc thực hiện Chỉ thị 03 với chủ đề “Nêu gương - Tình thương - Trách nhiệm”. Trong đó, “Nêu gương” tức là mỗi cán bộ, Đảng viên nhà trường phải thực hiện nghiêm 7 nội dung theo Quy định số 101 của Ban Bí thư, Quy định số 646 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương; thực hiện tốt “3 chuyên cần “, “5 mẫu mực”, luôn nêu gương về phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều và làm tốt, làm có hiệu quả; tác phong sinh hoạt, lối sống trung thực, giản dị. Trong cơ quan cũng như trong mọi công việc, các cán bộ cấp trên phải nêu gương mọi lúc, mọi nơi, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới; Đảng viên phải nêu gương cho quần chúng noi theo. “Tình thương” là phải thể hiện sự gần gũi, sâu sát với cơ sở và quần chúng; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết quân dân. Trước hết, người chỉ huy các cấp phải có tình thương yêu đồng chí, đồng đội, sống có tình, có nghĩa, có văn hóa, tôn trọng nhân cách, phẩm giá con người. Cán bộ, chỉ huy phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ mọi người; phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giúp đỡ cấp dưới vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Trách nhiệm”, tức là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp trên và cơ quan, đơn vị, địa phương; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực học tập và nâng cao trình độ, luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, tiếp thu ý kiến phê bình; có phương pháp làm việc khoa học, phong cách dân chủ, tác phong công tác sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ. Làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ và luôn phối hợp công tác chặt chẽ, hiệu quả với các bộ phận trong đơn vị trên các mặt công tác trong và ngoài cơ quan, đơn vị. Thượng tá Huỳnh Ngọc Hải, Chính ủy Trường Quân sự thành phố nhấn mạnh:Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh nhằm mục đích làm cho cán bộ, Đảng viên và mỗi người dân không ngừng rèn luyện để hoàn thiện về phẩm chất và nhân cách của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, của thời đại mới. Việc học tập và rèn luyện đó sẽ giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên, nhân dân phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng tiến bộ và phát triển.

Tin rằng trong thời gian tới, phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đi vào tâm khảm của mỗi cán bộ, học viên Trường Quân sự TP.HCM và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
