Trong thời gian qua, tuy đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhưng các tổ chức công đoàn trên cả nước luôn cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình, xứng đáng là đại diện duy nhất cho người lao động. Trong đó, TP.HCM là địa phương luôn có những hoạt động sôi nổi, thiết thực, đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu và đã đạt được nhiều kết quả nhất định.

Chủ tịch LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng quan tâm tới bữa cơm của công nhân lao động.
Cách đây đúng 84 năm, ngày 28/7/1929, tại ngôi nhà số 15 Phố Hàng Nón Hà Nội, Ban chấp hành lâm thời Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng đã triệu tập đại hội thành lập Tổng Công Hội Đỏ Bắc Kỳ, đại hội đã bầu ra ban chấp hành lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng làm chủ tịch. Đại hội đã thông qua điều lệ và chương trình hành động của tổng Công Hội Đỏ, đồng thời quyết định xuất bản Báo Lao Động và Tạp chí Công hội Đỏ. Công hội Đỏ Bắc Kỳ là tổ chức công đoàn đầu tiên ở Việt Nam do Đảng ta sáng lập và lãnh đạo, là tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay. Công hội đỏ ra đời có ý nghĩa hết sức to lớn đối với phong trào công nhân Việt Nam. Nó vừa là kết quả tất yếu của sự trưởng thành về chất lượng phong trào công nhân nước ta vừa là thắng lợi của đường lối công vận của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Đông Dương, cũng như của phong trào cộng sản nói chung. Đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu bức thiết về mô hình tổ chức của phong trào công nhân Việt Nam, đánh dấu sự hòa nhập của phong trào công nhân nước ta với phong trào cộng sản công nhân quốc tế.
Ôn lại lịch sử để nhìn vào hiện tại và hướng đến tương lai. Qua 84 năm, từ Công hội Đỏ Bắc Kỳ là tổ chức công đoàn đầu tiên ở Việt Nam phát triển thành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay đã khẳng định tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh và cần thiết đối với giai cấp công nhân.
Tại TP.HCM, cách đây hơn 90 năm, vào những năm 20 của thế kỷ 20, chủ tịch Tôn Đức Thắng đã sáng lập và lãnh đạo công hội bí mật - công hội ba Son nhằm mục đích tương trợ đấu tranh, bên vực quyền lợi của công nhân, làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống lại sự áp bức bóc lột của bọn đế quốc và bè lũ tay sai bán nước.
Ngày nay, khi TP.HCM phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước - trở thành nơi mà các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động TP luôn phát huy mạnh mẽ truyền thống năng động, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, tham gia liên tục các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP qua các năm, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương và đảng bộ TP.HCM. Đồng thời là nơi mà cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động rất tự hào như là một trung tâm của phong trào công nhân lao động Việt Nam.
Nhiều năm qua, TP.HCM là nơi mà tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, tập hợp và tổ chức hoạt động, lấy việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động làm trọng tâm nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ. TP.HCM luôn là minh chứng cụ thể nhất cho sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn. Sự lớn mạnh thể hiện qua sự tiên phong đề xuất các phong trào mới với những tên gọi trở nên thân quen như: “Tháng công nhân”, chương trình “Trái tim nghĩa tình”, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức-lao động của các cấp Công đoàn TP, chăm lo tết cho người lao động, tặng vé xe cho công nhân về quê ăn tết, hội thi thợ giỏi nâng cao tay nghề qua giải thưởng Tôn Đức Thắng,… Không chỉ là các phong trào và các hoạt động từ thiện, Liên đoàn Lao động các quận huyện cùng với Liên đoàn Lao động TP chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Từ TP.HCM, các phong trào lại được nhân rộng ra cả nước.
84 năm - một chặng đường lịch sử đủ để giai cấp công nhân và các thế hệ công nhân viên chức-lao động tự hào và phát huy truyền thống tổ chức Công đoàn, tiếp bước để góp phần làm nên những hoạt động phong trào mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Qua 84 năm, mỗi đoàn viên công đoàn tự hào khi là đoàn viên công đoàn tại một trung tâm của phong trào công nhân lao động Việt Nam.

