Từ ngày 1/3/2015, các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời chuyển rét

(VOH) - Thời tiết và thủy văn chuyển biến sau Tết là yếu tố tác động rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, tình hình thời tiết mới đầu năm đã có những chuyển biến lạ.

Vậy tình hình thời tiết cuối tháng 2 sẽ có những diễn biến như thế nào? Phóng viên Đài có cuộc phỏng vấn Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc, chuyên viên dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.

Từ nay đến hết tháng 2, thời tiết các tỉnh phía Nam có nhiều chuyển biến tốt. Ảnh: baoxaydung

* Kỹ sư cho biết thời tiết trong những ngày Tết nguyên đán vừa qua có gì đáng lưu ý?

- Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Thời tiết mới đầu năm đã có những chuyển biến lạ. Chúng ta đang còn trong tháng 2, nhưng trong những ngày qua, khối không khí nóng Ấn Miến đang hoạt động tốt, ảnh hưởng tới thời tiết nước ta, đặc biệt là thời tiết các tỉnh phía tây Bắc Bộ làm cho nhiệt độ buổi trưa tăng nhanh, tuy nhiên không khí lạnh chưa yếu hẳn nên thời tiết khu vực này vẫn còn khá dịu mát. Đối với phía đông Bắc Bộ, do còn chịu ảnh hưởng nhẹ của không khí lạnh yếu từ biển vào theo đới gió Đông Nam nên khu vực này trời vẫn còn nhiều mây, nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn trong ngưỡng lý tưởng, trưa chiều trời giảm mây và có nắng.

Thời tiết Nam Bộ cũng có những thay đổi lạ. Trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, miền Đông Nam Bộ và Phú Quốc đã xuất hiện mưa. Riêng miền đông đã có mưa to tập trung tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai. Các địa phương này trong những ngày qua do nằm ở phần rìa nhiễu động của một khối không khí có quy mô lớn nên thời tiết đã có những biến động nhưng những biến động này không kéo dài nên thời tiết các khu vực này cũng quay về sự ổn định như những nơi khác trên toàn khu vực Nam Bộ.

* Vậy thời tiết cả nước trong những ngày còn lại của tháng 2 và đầu tháng 3 như thế nào kỹ sư?

- Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Từ nay đến hết tháng 2/2015, không khí lạnh tiếp tục suy yếu dần, khối không khí nóng Ấn Miến phía Tây có xu hướng mở rộng dần sang phía đông và ảnh hưởng tới thời tiết nước ta. Tại các tỉnh miền Bắc trời vẫn nhiều mây, có sương mù và có nơi có mưa, chủ yếu đêm và sáng, trưa chiều giảm mây, trời nắng, độ ẩm không khí cao. Nhiệt độ ở mức cao hơn so với thời kỳ này hàng năm.

Khoảng đêm 28/2 và ngày 1/3 có khả năng ảnh hưởng của không khí lạnh nhẹ từ biển vào đất liền, từ ngày 1/3/2015 các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời chuyển rét trở lại. Khu vực miền Trung vẫn tiếp tục có mưa nhỏ diện hẹp, từ ngày 1/3 có mưa nhỏ diện rộng ở phía bắc, nhiệt độ giảm dần. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhiều, độ ẩm thấp.

* Tình hình thủy văn từ nay đến cuối tháng sẽ diễn biến ra sao?

- Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Trong tuần tới, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục xuống chậm. Lượng dòng chảy tuần tới trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên giảm hơn so với tuần trước và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20-70%, riêng sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng thiếu hụt nhiều (97%) và trên sông Thu Bồn tại Nông Sơn cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 22%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào đầu tuần, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,45m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,47m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,37-0,48m. Mực nước thấp nhất xuất hiện vào cuối tuần, tại Tân Châu: -0,2m, tại Châu Đốc: -0,3m, đều thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,45m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm.

* Còn tình hình sóng gió trên biển như thế nào, thưa kỹ sư?

- Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Hiện nay, không khí lạnh khá yếu nên gió trên các vùng biển nước ta khá yếu, do vậy khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, thời điểm chuyển giao sang tháng 3, nước ta có thể đón những đợt không khí lạnh khác, do vậy khoảng đầu tháng 3, gió trên biển đông nói chung và vùng biển phía đông của nam bộ từ vũng tàu đến cà mau nói riêng sẽ mạnh trở lại nên tàu thuyền cần chú ý. Còn vùng biển Cà Mau- Kiên Giang thì gió không mạnh trong những ngày tới.

*Cảm ơn kỹ sư.