Từ ngày 24-26/12/2014: Triều cường đạt mức trên báo động 3

(VOH) - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện tại, mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng Mười một Âm lịch, do kết hợp với gió mùa Đông Bắc có cường độ khá mạnh nên mực nước các trạm đang ở mức cao.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Dự báo, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ sẽ còn tiếp tục lên trong 1-2 ngày nữa. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện trong các ngày 24 và 25/12 (nhằm mùng 3 và mùng 4 tháng Mười một Âm lịch). Cụ thể, tại trạm Cần Thơ (trên sông Hậu) có khả năng lên mức 1,78 – 1,83mét (xấp xỉ báo động 2) và trạm Mỹ Thuận (trên sông Tiền) có khả năng lên mức 1,73-1,78 mét (đạt mức báo động 2 đến báo động); Các trạm vùng cửa sông ven biển có khả năng cao hơn mức  báo động 3 từ 0,70 – 0,12mét.

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Do đó, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này xuất hiện vào các ngày  từ 24 đến 26/12 (ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng Mười Một Âm lịch) và có khả năng đạt mức tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) là 1,57 - 1,62mét (trên báo động 3 từ 0,07 – 0,12mét). Đỉnh triều cao trong ngày xuất hiện từ 4-6 giờ, đỉnh triều thấp hơn xuất hiện từ 17-19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) có khả năng ở mức cao hơn báo động 3 từ  0,17 – 0,20m; tại trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) ở mức thấp hơn báo động 2.

Đề nghị tiếp tục chủ động ứng phó triều cường vượt mức báo động 3 ở TP.HCM

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường và không khí lạnh tăng cường; sáng nay, ông Trần Công Lý – Phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM ký công văn đề nghị Tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó đợt triều cường cuối tháng 12 năm 2014.

Theo đó, thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn  TP đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn Khẩn số 192 ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố về khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó đợt triều cường cuối tháng 12 năm 2014. Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và  Hóc Môn thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết để chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả; thời điểm buổi sáng từ 3 giờ đến 6 giờ, buổi chiều từ 18 giờ đến 22 giờ. Tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều để kịp thời phát hiện, tu sửa gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, cơi đắp ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thống kê, báo cáo sự cố do triều cường gây ra và kịp thời thông tin, báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM.