Từ ngày mai 11/11: TPHCM sẽ cho trẻ chủng ngừa vắc-xin Quinvaxem 5 trong 1 trở lại

(VOH) - Vừa qua, Bộ Y tế quyết định cho tiêm vắcxin 5 trong 1 Quinvaxem trở lại sau 6 tháng tạm ngừng sử dụng. Hiện nay có một số tỉnh thành đã triển khai tiêm vaccine này. Bắt đầu từ ngày mai 11/11, TPHCM sẽ cho trẻ chủng ngừa vắc-xin Quinvaxem 5 trong 1 trở lại.
Từ ngày mai, 11/11, TPHCM sẽ cho trẻ chủng ngừa vắc-xin Quinvaxem 5 trong 1 trở lại. Ảnh: TTO

Thời gian qua đã có không ít bà mẹ băn khoăn lo lắng: không biết có nên cho con em mình đi tiêm ngừa, hoặc tiếp tục tiêm các mũi nhắc tiếp theo hay không? Những băn khoăn lo lắng này sẽ được bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM giải đáp qua cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài về những điều cần biết khi chủng ngừa vắc xin Quinvaxem:

* Thưa bác sĩ, bắt đầu từ ngày mai 11/11, TPHCM sẽ cho trẻ chủng ngừa vắc-xin Quinvaxem 5 trong 1 trở lại, vậy bác sĩ có thể cho biết những lợi ích từ việc tiêm ngừa vắc xin này cho trẻ như thế nào?

- Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ: Như chúng ta được biết thì vắc-xin Quinvaxem còn gọi là 5 trong 1 đây là một loại vắc-xin phòng một số bệnh nguy hiểm cho trẻ, đó là: bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan siêu vi B và viêm màng não do vi khuẩn Hib gây ra. Vì vậy, trẻ cần được chích ngừa vắc-xin này với đầy đủ các mũi. Thời gian vừa qua do một số các sự cố cho nên Bộ Y tế đã cho ngừng tiêm vắc-xin Quinvaxem này. Nhưng từ khi ngừng cho đến nay, qua kiểm định của các quốc gia cũng như các tố chức trên thế giới chứng minh vắc-xin này là an toàn và tổ chức Y tế Thế giới cũng kiến nghị chúng ta nên tiếp tục sử dụng vắc-xin Quinvaxem. Chính vì vậy Bộ Y tế đã tiếp tục cho tiêm ngừa vắc-xin Quinvaxem trở lại và TPHCM sẽ bắt đầu tiêm ngừa vaccine này kể từ ngày 11/11 trở về sau.

* Như vậy thì Y tế thành phố đã có sự chuẩn bị như thế nào trước khi đưa vắc-xin Quinvaxem tiêm ngừa trở lại?

- Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ: Kể từ khi vắc-xin được công bố là an toàn, Bộ Y tế đã có văn bản 3029 để hướng dẫn tổ chức tiêm vắc-xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở y tế và thành phố đã chuẩn bị mọi việc để thực hiện chỉ đạo này. Trong đó có 3 việc chủ yếu là: tập huấn lại tất cả các nhân viên y tế từ bác sĩ cho đến điều dưỡng về công tác an toàn tiêm chủng; thứ hai là tổ chức cung cấp các tài liệu về chuyên môn cũng như tranh tuyên truyền hướng dẫn tiêm chủng cho các bà mẹ cũng như nhân viên y tế để thực hiện tiêm chủng có chất lượng và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Thứ 3 là kiểm tra tất cả các cơ sở y tế trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo được tiêu chuẩn tiêm chủng tại cơ sở.

* Hiện tại, chúng ta có các quy định mới nào về việc tiêm vắc-xin này không?

- Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ: Về an toàn trong tiêm chủng thì Bộ Y tế đã ban hành quyết định 03 về quy định tổ chức buổi tiêm chủng. Tuy nhiên, để làm tốt hơn chất lượng tiêm chủng và giảm những rủi ro sau tiêm chủng, Bộ Y tế có quy định cơ sở tiêm chủng đạt tiêu chuẩn đủ điều kiện tổ chức buổi tiêm chủng và trong một buổi tiêm chủng không tổ chức tiêm quá 50 trẻ trong một buổi tiêm. Có nghĩa là chúng ta phải tư vấn rồi chỉ định tiêm một cách đầy đủ và phù hợp để đảm bảo được an toàn trong tiêm chủng cũng như dặn dò bà mẹ phải theo dõi sức khỏe của trẻ sau khi tiêm chủng ít nhất là trong vòng 24 tiếng đồng hồ và phải ở lại ít nhất 30 phút để được theo dõi sau tiêm chủng.

* Nhiều người dân còn lo lắng liệu có nên đưa trẻ đi tiêm ngừa vắc-xin Quinvaxem hoặc tiêm những mũi nhắc tiếp theo, xin bác sĩ cho lời khuyên?

- Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ: Đối với tiêm chủng nói chung là an toàn, những phản ứng thông thường thì rất nhẹ và sẽ qua khỏi trong vòng một vài ngày. Tuy nhiên, đối với vắc-xin thì cũng có những trường hợp rất hiếm có phản ứng nặng và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy mà Bộ Y tế đã có quy định tổ chức buổi tiêm chủng không quá 50 trẻ và phải tư vấn đầy đủ cho bà mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng. Mục đích cũng làm cho việc tiêm chủng được tốt hơn và bà mẹ có đủ điều kiện được tư vấn và nắm được cách chăm sóc trẻ sau buổi tiêm chủng,vì vậy,các bà mẹ không nên quá lo lắng. Mục đích cũng làm cho việc tổ chức tiêm chủng được tốt hơn và bà mẹ có đủ điều kiện được tư vấn và nắm được cách chăm sóc trẻ sau buổi tiêm chủng. Chúng tôi nghĩ rằng các bà mẹ không nên quá lo lắng. Và qua thông tin trên các báo đài cũng như truyền thông ở cộng đồng, các bà mẹ cần đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch hẹn của y tế. Thí dụ buổi tiêm chủng của ngày hôm nay tiêm ở khu phố hoặc ấp nào thì mình đi đúng buổi tiêm hẹn đó. Và những khu phố khác, ấp khác vào những ngày khác thì chúng ta cũng đi đúng lịch hẹn để không quá tải tại một buổi tiêm chủng quá 50 trẻ. Điều đó sẽ gây ra những khó khăn và việc tư vấn sẽ không được đầy đủ.

* Xin được cám ơn bác sĩ.