Giá trị sản xuất kinh tế Bình Chánh 6 tháng đầu năm nay đạt trên 6.500 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2011. Nhiều chỉ số xã hội quan trọng khác cũng tăng theo chiều hướng tích cực. Ông Trần Trọng Tuấn - Thành ủy viên - Chủ tịch UBND huyện cho biết Bình Chánh đang được đầu tư nguồn vốn khá quy mô:
Tuy nhiên, với vị trí cửa ngõ Tây Nam TP, tỉ lệ dân nhập cư cao đang là vấn đề bao phủ các xã thị trấn, bên cạnh nước sạch sinh hoạt và ô nhiễm môi trường. Quan điểm của Đảng bộ huyện là không để khu dân di cư tự phát mọc lên trái phép nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho toàn bộ người dân trên địa bàn huyện. Điều này thể hiện đúng tinh thần mà Nghị quyết Đảng bộ huyện Bình Chánh đề ra. Đối với vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chí - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhấn mạnh đến công tác vận động các chủ nhà trọ không tăng giá, thực hiện thu đúng định mức điện sẽ được tiếp tục chú trọng:
Vấn đề sử dụng nước sạch tại Bình Chánh hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào sự phối hợp giữa công ty cấp nước và các đơn vị quản lý công trình giao thông để đấu nối hệ thống ống nước dẫn đến nhà dân. Bởi riêng vấn đề chi phí, ông Phạm Văn Huệ - Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Hai khẳng định sự gắn kết giữa chính quyền và người dân thì đây là việc có thể giải quyết được:
Nằm trên địa bàn huyện Bình Chánh, Bình Hưng là xã duy nhất không nằm trong kế hoạch xây dựng xã Nông thôn mới của TP bởi tốc độ đô thị hóa rất ấn tượng. Từ vùng đầm lầy thưa thớt dân cư trước kia, nay Bình Hưng có gần 67.000 dân với 2/3 người nhập cư, có hệ thống trường học, bệnh viện, chợ.v.v. được xây dựng bài bản và hiện đại. Ông Nguyễn Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hưng cho biết, địa phương luôn chủ động giải quyết mọi vấn đề dựa trên tình hình thực tế. Cụ thể như mới đây UBND xã đã rút giấy phép 10 dự án do tiến độ thi công trì trệ. Ông Hồng nói:
Tương tự với sự thay da đổi thịt rõ nét như vậy còn có ấp 1, xã Phong Phú từng được dư luận nhắc đến với cụm từ “3 không” - không đèn, không điện, không đường. Nhưng “ốc đảo” này nay không những xóa bỏ hoàn toàn “3 không” mà còn được đầu tư xây dựng cầu nối liền với trung tâm xã. Ông Nguyễn Văn Bổng - một người dân ở đây cho biết:
Về chiến lược đầu tư cho “tương lai” cũng được huyện Bình Chánh chú trọng. Huyện hiện có khoảng 84.000 thanh niên độ tuổi từ 16 đến 30 đang được thụ hưởng khoản đầu tư 400 tỷ đồng cho ngành giáo dục - đào tạo nhiệm kỳ 2010 - 2015. Hơn 14.500 lượt thanh niên được ban ngành chức năng giới thiệu công ăn việc làm trong 5 năm trở lại đây. Bạn Võ Ngọc Huyền - một thanh niên ở xã Tân Nhựt đang theo học lớp trung cấp nghề cũng sẽ có được cơ hội tương tự:
Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng viên trẻ đang ngày càng ổn định và liên tục. Đại tá Trần Đức Thân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bình Chánh - đơn vị đóng vai trò “đỡ đầu” để giúp các bạn đoàn viên đứng hàng ngũ Đảng chia sẻ:
Lịch làm việc của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bình Chánh kín kẽ từ thứ hai đến thứ bảy và đặc biệt vào dịp cuối tuần, thường dành cho việc trực tiếp đến cơ sở, tiếp xúc với quần chúng nhân dân. Từ những thực tiễn hấp thu qua công tác trao đổi, tiếp dân, ông Lê Văn Hòa - Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh đã xác định thứ tự ưu tiên các công trình đầu tư trước tình hình khó khăn về suy thoái kinh tế và giải ngân nguồn vốn ngân sách hiện nay:
Nhìn vào kế hoạch, định hướng phát triển của huyện Bình Chánh có thể nhận ra
những chiến lược ổn định lâu dài. Nói cách khác, Đảng bộ - Chính quyền huyện
Bình Chánh đang hoạch định một cách bài bản, có hệ thống, có sự tiếp nối và dựa
trên cơ sở thực tế, công khai dân chủ; xây dựng Nghị quyết từ cuộc sống để có
tác dụng ngược trở lại, đi sâu vào cuộc sống hàng ngày của người dân. Đây là mô
hình, cách thức có khả năng miễn nhiễm cao đối với căn bệnh “tư tưởng nhiệm kỳ”
và tạo ra nền móng vững chắc, giúp huyện Bình Chánh tiếp tục đà tăng trưởng ổn
định về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội./.
