
Ảnh VGP/Nhật Bắc
Theo đó, Quốc gội đã nghe Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Nghe Tờ trình và báo cáo ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về việc bổ sung 4 dự án vào Danh mục các dự án, công trình được phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013. Các đại biểu Quốc hội cũng đã tiến hành thảo luận về dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Thảo luận một số nội dung của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); Dự án Luật bảo hiểm tiền gởi; Dự thảo Luật Giáo dục đại học và dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).
Trong những nội dung trên, vấn đề kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi lẽ, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, nước ta cho dù chưa bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng do nhiều yếu tố, song những ảnh hưởng tiêu cực đã thể hiện rõ thời gian qua. Về vấn đề phân bổ ngân sách nhiều đại biểu cho rằng, sử dụng ngân sách quá dễ dãi dẫn đến tình trạng lãng phí. Nhà nước có cơ quan thanh tra, giám sát nhưng lãng phí trong đầu tư công, nhất là đầu tư xây dựng cơ bản vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng nhiều. Thế nên, ngoài việc công khai minh bạch, Quốc hội, các cơ quan hữu quan cần tăng cường giám sát chặt chẽ hơn. Đại biểu Võ Thị Dung, đoàn TPHCM nói:
Các đại biểu cũng kiến nghị, cần kiểm tra lại xem các công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ có khả thi hay không. Việc phân bổ ngân sách phải xét đến tính khả thi chứ không thể phân bổ dàn trải vì thực tế có những đơn vị sử dụng vốn không hết, trong khi nhiều đơn vị khác không có vốn để triển khai dự án. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM - ông Huỳnh Thành Lập cũng nêu thực trạng của TPHCM hiện nay. Nhu cầu vốn cho xây dựng cơ bản trong năm 2012 vào khoảng 36.000 tỷ đồng, nhưng ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 10.000 tỷ. Do đó, Quốc hội và Trung ương nên nghiên cứu tháo gỡ về cơ chế để có thêm vốn phục vụ cho đầu tư phát triển.
Thảo luận về đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của tái cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; trên cơ sở đó, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý và năng động hơn, có năng lực cạnh tranh cao hơn và có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, góp phần đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã xác định. Cụ thể là đến năm 2020 nền kinh tế hướng đến các sản phẩm có giá trị công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn khoảng 30 - 35% lao động xã hội; gia tăng hợp lý tỷ trọng dịch vụ, đến năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm khoảng 43 - 44% GDP.
Trong khi đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tập trung quá nhiều vào các ngành nghề khác, mà ít đề cập đến nông nghiệp vốn là lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế. Theo đề án thì tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ sẽ chiếm 85% GDP, 15% còn lại dành cho nông nghiệp. Không ít ý kiến cảnh báo 15% là quá ít vì nông nghiệp mang ý nghĩa rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, đồng thời bảo đảm cho an ninh lương thực. Có thể nông nghiệp mang lại giá trị chưa lớn nhưng nó là lợi thế cần phải được quan tâm đúng mức. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) kiến nghị:
Về lập pháp, tuần qua, nhiều dự thảo luật đã được giải trình, thảo luận. Cùng với việc khẳng định sự cần thiết phải có các dự án luật, các ý kiến đều đánh giá cao sự chuẩn bị, tiếp thu, bổ sung của Ban soạn thảo và cơ quan liên quan trước khi trình Quốc hội cho ý kiến. Về nội dung dự thảo luật, nếu như những vấn đề về lương, tuổi nghỉ hưu, chế độ đối với lao động nữ, đình công… được quy định chặt chẽ, hợp lý hơn trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) thì Luật Giáo dục Đại học với các quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phân tầng cơ sở giáo dục Đại học hay chính sách Nhà nước về giáo dục Đại học… được đánh giá là hợp xu thế, phù hợp với mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến.
Chuẩn bị tốt, nắm chắc vấn đề và lập luận nhiều chiều, các đại biểu Quốc hội đã đưa được những tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới nghị trường. Nhiều vấn đề đang gây bức xúc, khiến dư luận quan tâm đặc biệt đã được các đại biểu đề cập đến trong và bên lề kỳ họp, như: Vụ việc ở Vinalines thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, giá xăng tăng nhiều giảm ít, một số vụ khiếu khiện, tố cáo thời gian qua… Quốc hội cũng đã bỏ phiếu và chính thức thông qua việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến (đoàn Long An) sau khi thảo luận và tiến hành các thủ tục theo đúng trình tự pháp luật. Lý do bà Đặng Thị Hoàng Yến bị bãi nhiệm là không trung thực trong việc khai lý lịch ứng cử đại biểu Quốc hội, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử, quá trình hoạt động của bản thân khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, vi phạm khoản 1 và khoản 2, Điều 3, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.
Ngày mai, thứ hai, ngày 28/5, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giá; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.
