![]() |
| ĐB Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) phát biểu tại hội trường. Ảnh: SGGP |
Đa số các ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo sửa đổi đã kế thừa được những giá trị của Hiến pháp hiện hành, sửa đổi được nhiều vấn đề phù hợp với thực tiễn nhưng cũng còn quá nhiều vấn đề cần tranh luận, bàn thảo, thiết kế lại. Một trong những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm là Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đại biểu Trần Tiến Dũng (đoàn Hà Tĩnh) nói:
Một vấn đề đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp cũng được Quốc hội đưa ra bàn thảo trong tuần qua là Dự thảo luật sửa đổi luật Thuế giá trị gia tăng. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu kiến nghị cần phải kéo dài ưu đãi giảm 50% thuế suất cho các đối tượng mua nhà thu nhập thấp. Theo tờ trình dự thảo luật, để góp phần hỗ trợ người có thu nhập thấp mua nhà ở và giải quyết hàng tồn kho lớn trong lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng, Chính phủ trình Quốc hội ban hành giải pháp giảm 50% thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với những hợp đồng bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và nhà ở là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2, có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, mà những hợp đồng này phát sinh trong giai đoạn từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014.
Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp; Việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; dự án Luật Tiếp công dân và dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật cũng được Quốc hội xem xét, thảo luận.
Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nhiều ý kiến đề nghị nên mạnh dạn giảm ngay thuế xuống 20% để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mở rộng sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh. Đồng tình với lộ trình giảm mức thuế suất xuống 22% từ đầu năm 2014 và 20% vào năm 2016 như đề xuất của Chính phủ, tuy nhiên không ít đại biểu cho rằng cần giảm ngay 20% từ bây giờ.
Về lĩnh vực thuế thu nhập đối với báo chí, đại biểu Hà Minh Huệ (đoàn Bình Thuận) phát biểu ý kiến: năm 2012, quảng cáo của báo in giảm 8% so với năm 2011. Tình hình thu nhập quảng cáo trong lĩnh vực truyền hình tuy khá hơn nhưng trong số 67 đài phát thanh, truyền hình, chỉ có 4 trung tâm lớn như Truyền hình Việt Nam, Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Truyền hình Hà Nội và Truyền hình Vĩnh Long có doanh thu quảng cáo tốt, có tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn trên 60 đài phát thanh, truyền hình địa phương khác trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Việc giảm thuế sẽ giúp báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao để phát thanh, truyền hình, báo điện tử hoạt động có hiệu quả hơn. Đại biểu Hà Minh Huệ phát biểu đề đạt nguyện vọng:
Một nội dung trọng tâm của tuần làm việc thứ hai là việc Quốc hội tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013.
Trước đó, trong ngày khai mạc kỳ họp, báo cáo của Chính phủ cho thấy trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2012, có 11 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Những tháng đầu năm 2013, Chính phủ nhận định, lạm phát tiếp tục được kiềm chế, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng GDP quý 1 năm 2013 ước đạt 4,89%, cao hơn cùng kỳ năm 2012 (4,75%). Mặc dù mức tăng trưởng GDP quý 1 năm 2013 không cao như kỳ vọng nhưng là mức tăng hợp lý trong điều kiện nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tại phiên thảo luận ngày, các đại biểu đã kiến nghị nhiều giải pháp hữu ích nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội. Đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TPHCM) đề xuất 4 nhóm giải pháp:
Giải trình tại phiên họp về vấn đề cân đối ngân sách nhà nước năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho biết: Qua 5 tháng thực hiện, thu ngân sách mới đạt 36,6%; 46/63 địa phương thu chưa đạt mức bình quân, báo hiệu thu ngân sách khó khăn. 2 nguyên nhân chính là do: Sản xuất kinh doanh khó khăn, tồn kho hàng hóa, bất động sản còn cao và do tăng trưởng kinh tế chậm lại và áp dụng một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề giải quyết nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nêu rõ: Hệ thống ngân hàng đã tích cực tham gia vào việc cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp.
Trong tuần làm việc, Quốc hội cũng nghe Tờ trình dự án Luật Tiếp công dân và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đối với dự án Luật này; nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này; thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; nghe Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hòa giải cơ sở và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo này.
Hôm nay và ngày mai 2/6, Quốc hội nghỉ và thứ hai (ngày 3/6), Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ ba. Quốc hội sẽ dành hai ngày để thảo luận ở hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
