>> Nghe bài viết trên điện thoại di động
Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP.HCM và cơ sở đã thể hiện được vai trò,
trách nhiệm của mình, tổ chức được nhiều phong trào, hoạt động đạt hiệu quả
thiết thực được xã hội đánh giá cao, như: phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế
giỏi”; phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" lôi cuốn đông đảo người cao
tuổi TP.HCM tham gia trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thông qua những hoạt động hiến công, hiến kế một cách thiết thực, người
cao tuổi quận Bình Tân ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí trong xã hội,
cộng đồng, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn tin cậy, tạo điều
kiện phát huy nêu gương sáng cho lớp con cháu noi theo. Ông Hà Thọ Lâm, phó ban
đại diện Hội người cao tuổi quận Bình Tân đánh giá cao đóng góp của người cao
tuổi. Không chỉ là người luôn đi đầu trong các phong trào Hội ở địa phương mà
trong gia đình các ông bà còn là người ông, người bà, là người cha, người mẹ rất mẫu
mực để con cháu noi theo. Ông Hà Thọ Lâm, ghi nhận:
Kể từ khi Luật người cao tuổi triển khai thực hiện, nhiều hình thức hỗ
trợ người cao tuổi trong sinh hoạt cộng đồng được áp dụng, cụ thể người cao tuổi
được giảm 15% giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe
buýt, xe khách chạy theo tuyến, tàu thủy chở khách, tàu hỏa, máy bay chở khách;
được giảm 20% giá vé, phí dịch vụ khi trực tiếp hưởng thụ các hoạt động văn hóa,
thể thao tại các cơ sở văn hóa, thể thao có bán vé hoặc thu phí dịch vụ. Giúp
người cao tuổi tăng niềm vui không phải giá trị vật chất vài chục ngàn, thậm
chí vài trăm ngàn mà chính là sự chăm lo đời sống tinh thần vật chất của người
cao tuổi được xã hội quan tâm và thực hiện. Ông Đặng Văn Nghê, phó ban đại diện
người cao tuổi quận Tân Bình cho biết:
Phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” đã chứng minh sự phấn đấu bền
bĩ của người cao tuổi TP.HCM nhằm thực hiện nội dung thi đua “Nêu gương sáng
tích cực xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, người giàu và người
khá thì giàu thêm…Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Nhiều người
cao tuổi đã đạt được thành tựu trong việc làm kinh tế, tạo thêm nguồn thu nhập
cho bản thân, gia đình, góp phần cải thiện về điều kiện việc làm, giảm tỷ lệ
thất nghiệp, xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế ở địa phương...Từ uy tín
và lòng nhiệt tình, người cao tuổi đã và đang có những việc làm thiệt thực gắn
kết những tấm lòng với nhau, xây dựng tình làng nghĩa xóm.
Phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng” trong thực hiện cuộc vận động
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Gắn kết
với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia học tập và làm theo. Các cụ, các
bác đều có chung suy nghĩ là “ Học tập Bác Hồ là học cả đời vẫn chưa hết. Học
Bác tinh thần tiết kiệm, lòng yêu thương con người thì ai cũng có thể học được”,
ông Phan Hồng Lạc- chủ tịch Hội người cao tuổi phường kiêm Bí thư Chi bộ khu
phố 4 phường 8, quận 6, tâm sự:
Xã hội hóa công tác chăm sóc cho người cao tuổi thông qua hoạt động Quỹ
Chăm sóc phát triển người cao tuổi, được Hội người cao tuổi quận 3 tích cực thực
hiện nhằm hưởng ứng cuộc vận động của TW Hội người cao tuổi Việt Nam “toàn dân
chăm sóc người cao tuổi” với phương châm “hãy dành cho người có tuổi thêm nhiều
ưu ái để họ có cơ hội sống vui, sống khoẻ”. Ông Vĩnh Niên, trưởng ban đại diện
Hội Người cao tuổi quận 3, cho biết:
Luật Người cao tuổi thể hiện rất rõ nét tính ưu việt cũng như truyền thống
"uống nước nhớ nguồn" của xã hội ta. Người cao tuổi được chăm sóc đầy đủ hơn về
đời sống tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao,
giải trí, du lịch. Được thụ hưởng từ các công trình công cộng ,giao thông công
cộng do Nhà nước và xã hội đầu tư. Thực hiện lời dạy của Bác “tuổi cao chí càng
cao”, người cao tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tùy theo sở thích và sức khỏe của
mình, luôn gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động xã hội là điểm tựa vững
chắc cho lực lượng chính trị ở địa phương là tấm gương sáng để con cháu noi theo./.
(VOH) - Với uy tín cao, đạo đức và lối sống mẫu mực, cùng vốn tri thức, kinh nghiệm phong phú của mình, người cao tuổi nước ta có vai trò rất quan trọng ở trong gia đình và xã hội, thực sự là "cây cao bóng cả" cho lớp người đi sau. Ở khu dân cư, người cao tuổi luôn tích cực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như thực hiện các phong trào hành động cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. <br>
