Tùy Bút : Mang niềm tin vào xuân
Năm 2008 với những hy vọng, nỗ lực, những cố gắng không mệt mỏi để vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách …rồi cũng qua.
![]() |
Thoáng nhìn về từng khía cạnh chính trị, kinh tế , xã hội của đất nước, có thể thấy - 2008 là năm con thuyền Cách Mạng VN gặp nhiều khó khăn, có lúc chòng chành trước cơn bão kinh tế tòan cầu, trước những ý đồ chính trị của các thế lực lớn đe dọa khát vọng bình yên, hạnh phúc của nhiều dân tộc vốn quý trọng độc lập, tự do, dân chủ… trong đó có nhân dân VN. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Với kinh nghiệm của hơn 20 năm đổi mới kinh tế nước ta đã vững vàng tay lái với nhiều thành tựu và bài học khi bước vào sân chơi của nền kinh tế tòan cầu.
Năm 2008 –năm đầu tiên VN là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (nhiệm kỳ 2008- 2009), khỏang thời gian trong cương vị chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an liên Hiệp quốc đã cho VN cơ hội và thời gian, tiếp cận và trải nghiệm, để đặt mình vào thế đua tranh trong đời sống toàn cầu và nhận rõ hơn thế nào là bệ phóng để phát triển, thế nào là những trật tự bất cập lỗi thời , những vật cản khách quan bên ngòai cũng như chủ quan bên trong nền kinh tế.
2008 – thiên nhiên không thuận hòa, đất trời cuồng nộ liên miên bằng thiên tai, dịch bệnh; dẫu có bao nhiêu họat động xã hội với thiện ý và nỗ lực cao song đâu đó vẫn còn một bộ phận nhân dân khắc khỏai ước muốn về sự an cư- lạc nghiệp.
Nay giông bão đã tạnh. Đất trời đang vào Xuân.
Mừng Xuân mới, mừng Đảng ta thêm một tuổi mới. Đất nước thân yêu đã nếm trải những khó khăn, thách thức có lúc tưởng chừng khó vượt qua .Với truyền thống tự hào qua gần 80 năm tổ chức đã khẳng định chỉ có Đảng Cộng sản VN mới lãnh đạo thành công Cách mạng VN, đưa dân tộc đến bến bờ an vui, hạnh phúc. Qua thử thách, Đảng, nhà nước và nhân dân ta thêm trưởng thành.
Những định hướng về ổn định kinh tế vĩ mô, kềm chế lạm phát, an sinh xã hội, tăng trưởng hợp lý và bền vững không chỉ là chủ trương, mà trở thành điều có thật và đang tiếp tục được phát huy trong bối cảnh nền kinh tế nước ta vẫn chưa hết những khó khăn, thách thức khi bước vào năm 2009. Cần biết nắm bắt những cơ hội và thuận lợi từ trong thách thức khó khăn là điều không được xao lãng.
Tiếp nối chặng đường đã qua, trong sự chiêm nghiệm, phân tích, thẳng thắn làm phép cộng trừ với ưu – khuyết điểm rạch ròi trong từng lĩnh vực sẽ là cơ sở để năm 2009 và những năm kế tiếp chúng ta hoàn thành các mục tiêu, kế họach phát triển kinh tế- xã hội , sớm đưa VN ra khỏi danh sách những nước nghèo nhất thế giới với thu nhập bình quân đầu người trên dưới 1000đôla/năm và trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng ta đánh giá cao những cố gắng của Chính Phủ qua nhiều động thái tìm giải pháp thúc đẩy kinh tế mà gần đây nhất là việc quyết định chi 1tỷ đôla kích cầu vào cuối năm 2008 với nỗ lực ổn định và phát triển kinh tế đất nước trong năm 2009.
Nghị quyết Đại Hội lần thứ 10 của Đảng khẳng định phải thực hiện đồng bộ cả ba nhiệm vụ :phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.
Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp lớn, trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh. Thực tiển xây dựng Đảng trong gần 80 năm qua cho thấy rõ trong điều kiện Đảng cầm quyền. Nơi nào mà sự tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức có quyền sẽ làm vô hiệu hóa công tác xây dựng Đảng, làm tổ chức Đảng tê liệt, không còn sức sống, quan trọng hơn là xói mòn lòng tin của nhân dân hướng về Đảng.
Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Đảng mạnh trước hết từ mỗi Đảng viên, mỗi chi bộ.Nơi mà quần chúng có thể nhìn vào Đảng viên để xây dựng niềm tin đối với Đảng.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua gần hai năm thực hiện đã nâng lên về nhận thức và đang có sức lan tỏa. Có thêm nhiều gương người tốt việc tốt, xã hội sẽ chuyển biến theo hướng lành mạnh tích cực, niềm tin sẽ được thắp sáng. Bởi một lẽ giản đơn nhưng có ý nghĩa gần như tuyệt đối- ổn định chính trị và kinh tế là ổn định lòng dân- và được lòng dân là được tất cả !
Bằng niềm tin của nhân dân hướng về Đảng, Việt Nam thân yêu đang nắm bắt vận hội của chính mình !
Chào ngày xuân đầu tiên của năm Kỷ Sửu – 2009 !
Như Sương
