
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư (thứ ba từ phải sang) trao tặng Biểu trưng cho đại diện các tập thể. Ảnh: SGGP
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Năng, Bí thư Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng TP nêu bật những bài học kinh nghiệm được đúc kết trong 84 năm thực hiện công tác dân vận của Đảng, đồng thời đề nghị các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong thời kỳ mới, đó là: Tin dân, dựa vào dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Kiên trì thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, nhất quán và phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Công tác dân vận phải luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước của dân, do dân và vì dân...
Ông Nguyễn Hoàng Năng đánh giá: Cấp ủy các đơn vị đã tập trung quán triệt cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; về thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; giải quyết những nguyện vọng chính đáng, các vấn đề bức xúc của nhân dân như cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, trực tiếp đối thoại, giải quyết kịp thời những bức xúc, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Tại hội nghị, 29 tập thể, 104 cá nhân đã được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2014. Đây là những điển hình đã làm tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều uy tín, gắn bó với dân với việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
