Hội nghị đã tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm mà
nghị quyết 11 của Chính phủ đề ra. Theo đó, các cấp, các ngành, công ty doanh
nghiệp phối hợp cùng ngân hàng thực hiện nghiêm túc chính sách tiền tệ, chặt
chẽ, thận trọng; chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội
chi ngân sách Nhà nước; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu,
kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh gía điện, xăng, dầu
gắn với hỗ trợ người nghèo, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và ngoài
xã hội về chủ trương tiết kiệm, góp phần kềm chế lạm phát. Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Tp cũng đã gấp rút xây dựng kế hoạch hành động. Theo đó, Mặt trận Tp và cơ
sở sẽ tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và Nhà
nước đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong dân, cùng nhau
vượt qua giai đoạn khó khăn; phát động phong trào “3 tiết kiệm, 3 tương trợ”;
vận động nhân dân kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi buôn bán hàng gian,
hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc đầu cơ, trục lợi gây biến động giá cả
trên đại bàn. Đồng thời, kêu gọi người dân tích cực sản xuất.
Tại hội nghị, ông Lê văn Hoàng, nguyên Phó Chủ Tịch Ủy ban Mặt trận Tp cho rằng:
Mặt trận cần phải phổ biến cụ thể để người dân hiểu với tình hình khó khăn hiện
nay, việc quản lý vàng, ngoại hối, và việc nâng giá xăng dầu của Nhà nước là
điều hợp lý để kềm chế lạm phát, tạo sự ổn định về kinh tế. Ông Lê Văn Hoàng
nói:
Ngoài ra, ông tổ chức ra một siêu thị nhỏ, nguồn hàng lấy từ các Vissan, Coop Mart bán lại trực tiếp cho nhân viên mình. Những ai khó khăn có thể mua hàng tạm ứng trước. Theo ông, với cách làm này, ông đã ổn định tinh thần cho nhân viên để tập trung sản xuất.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng: việc doanh nghiệp có các xe chở hàng cứ 3 tháng phải đi đăng ký logo dán trên xe chở hàng một lần mới được phép lưu thông thì điều đó thật vô lý và gây mất thời gian, phiền toái cho các doanh nghiệp. Đồng ý kiến trên, ông Trần Thiện Tứ cho rằng: muốn kềm chế lạm phát, trước hết Nhà nước phải kiên quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, bởi các thủ tục này gây ra bao phiền hà và thất thoát rất nhiều cho các doanh nghiệp.
Còn Theo ông Đặng Văn Khiêm, Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Tp, để nền kinh tế sớm đi vào ổn định, cần phải vận động được toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Đề ra chủ trương hợp lòng dân và kiên quyết làm, sẽ giải quyết được vấn đề cốt lõi. Chúng ta đã từng thành công trong việc bãi bỏ việc đốt pháo, thành công trong việc buộc mọi công dân đội nón bảo hiểm khi ra đường thì tại sao không kiên quyết “siết” được những nơi tự ý tăng giá. Đành rằng xăng dầu tăng thì các mặt hàng sẽ tăng, nhưng tính toán như thế nào để những mặt hàng nào thì được tăng giá bao nhiêu phần trăm, chứ không thể thả nổi. Ông Khiêm cho rằng, Mặt trận vận động nhưng chính quyền phải “siết” thì mới làm được, ông nói:
Ông Quách Văn Tòng cũng nêu ý kiến:
Trong khi đó, Giáo sư Chu phạm Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Tp.HCM cho rằng: Trong tình hình khó khăn về kinh tế hiện nay, ngoài những vấn đề bức thiết phải giải quyết, cần phải quản lý chặt hơn nữa khâu sản xuất để tránh tình trạng doanh nghiệp làm ăn gian dối, sử dụng những hóa chất độc hại trong sản xuất, làm ra sản phẩm giá thành rẻ nhưng không đảm bảo chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Tp.HCM Dương Quan Hà ghi nhận và cho rằng các ý kiến đóng góp đều tâm huyết, chính đáng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Tp.HCM Dương Quan Hà cho biết:

