Ý kiến của kiều bào cho rằng, hàng năm, nhà nước nhận nguồn kiều hối rất lớn
từ người VN ở nước ngoài. Ngoài ra, sự đóng góp về tinh thần, kiến thức, trí tuệ
tình cảm của bà con kiều bào cho đất nước ngày càng nhiều, vì vậy, cần tạo cơ
chế thông thoáng hơn nữa để người VN ở nước ngoài thực hiện nghĩa vụ công dân
của mình với đất nước. Có ý kiến đề nghị: Nên có đại biểu Quốc hội phụ trách
công tác Kiều bào.
Về vấn đề y tế, sức khỏe, đại biểu cũng nêu: Nền y học cổ
truyền cũng đóng góp rất lớn trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Hiến
Pháp cần quy định và làm rõ tầm quan trọng của Nền y học cổ truyền VN. Điều 43
dự thảo, có ý kiến đề nghị nên bổ sung thêm lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo đó
cần sửa lại điều 43 thành: “mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ,
sáng tạo văn học, nghệ thuật và văn hóa”.
*Cũng trong sáng nay, bà Trương Thị Ánh- Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đã chủ trì buổi góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của đại diện các Sở Ban Ngành thành phố. Tại hội nghị, có gần 20 ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đa số các ý kiến cho rằng, Hiến pháp 1992 cần có sự thay đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay; dự thảo hiến pháp cần chú ý hơn đến cách dùng từ, đặt câu, cách sử dụng dấu chấm, phẩy…; Các đại biểu cũng góp ý: Điều 21 dự thảo viết: “Mọi người có quyền sống” nên sửa đổi thành: “quyền của công dân là nghĩa vụ của Nhà nước”; khoản 3, điều 22 (sửa đổi, bổ sung điều 71) nên quy định: Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của pháp luật; điều 31, khoản 3 cần bổ sung: nghiêm cấm mọi hành động, thủ đoạn trù dập, trả thù người khiếu nại; vấn đề đất đai được quy định tại điều 57, 58 (sửa đổi, bổ sung từ điều 17,18) cần quy định rõ thời gian thu hồi đất...

