UBMTTQ TPHCM phát động phong trào "3 không- 3 có"

(VOH) - Sáng nay, 16/2, UBMTTQ TPHCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương chương trình phối hợp thống nhất hành động thực hiện “năm an toàn giao thông 2012”. Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Dương Quan Hà đã chủ trì hội nghị.


TPHCM, trong năm 2011, hơn 800 người chết do tai nạn giao thông. Ảnh minh hoa- Internet

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông Tp, Năm 2011 vừa qua, Tp.HCM đã xảy ra gần 1.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 800 người, bị thương hơn 400 người. So với cùng kỳ 2010, Tp đã kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí: giảm hơn 100 vụ tai nạn giao thông, giảm 48 người chết, và giảm 10 người bị thương. Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng từng bước được giải quyết, kéo giảm với 31 vụ ùn tắc giao thông, giảm 23 vụ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của cơ quan chức năng: nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông là việc sửa chữa thi công đào đường, tình trạng ngập nước, lấn chiếm lòng lề đường, thanh thiếu niên tổ chức chạy xe lạng lách… Bên cạnh đó, phương tiện vận tải hành khách công cộng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân Tp, phương tiện xe gắn máy tăng nhanh… Trong khi đó, quỹ đất dành cho giao thông chưa đủ . Trong năm 2012, Tp chọn là năm “an toàn giao thông”. Trong đó Tp tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan, sớm có những quyết tâm cao, và thực hiện đồng bộ giữa 3 nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông Tp nhấn mạnh:

Thay mặt UBMTT Q Tp, Phó Chủ tịch UBMTTQ Tp – Huỳnh Đăng Linh đã đọc bản dự thảo chương trình thống nhất hành động thực hiện “năm an toàn giao thông 2012”của UBMTT Q Tp. Trong đó, nhấn mạnh đến các giải pháp tập trung tuyên truyền có hiệu quả của hệ thống Mặt trận các cấp với việc đề ra phong trào “3 không - 3 có” để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp giám sát thực hiện pháp Luật về an toàn giao thông trên đường bộ đường sắt, đường thủy, và tiến độ thi công các công trình trên đường phố gây ách tắc giao thông.
Tại hội nghị, đa số các ý kiến cho rằng UBMTTQ Tp đã chọn đúng vấn đề và hoàn toàn tán thành cách đặt vấn đề năm an toàn giao thông cũng như các biện pháp của Ban an toàn giao thông đưa ra. Đa số các ý kiến nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức của lực lượng điều phối giao thông và người tham gia giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng, phải trong sạch hóa đội ngũ cảnh sát giao thông và giáo dục người dân không được có hành vi đưa hối lộ khi vi phạm giao thông. Phải giáo dục các em nhỏ ngay từ trong nhà trường, khơi gợi tính tự giác chấp hành Luật giao thông đối với thanh thiếu nhi, thiếu niên. Bên cạnh đó, đầu tư hạ tầng giao thông, phải khắc phục 23 điểm đen gây ra tại nạn giao thông trên địa bàn Tp, kiểm tra, rà soát, loại bỏ các phương tiện gia thông quá cũ kỹ. Đồng thời, xử lý nghiêm, mạnh tay đối với những thanh thiếu niên tổ chức lạng lách, coi thường pháp Luật, những xe chở quá tải…Luật sư Trương Thị Hòa nêu ý kiến:

Để hạn chế ùn tắc giao thông, nhà báo Đinh Phong kiến nghị: Đối với một số công trình thi công trên các tuyến đường, nên để nhân dân, tổ dân phố - những người có tâm huyết, vốn kiến thức nhất định phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng, đốc thúc để các công trình hoàn thành đúng tiến độ. Đối với vấn đề đạo đức, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông, nhà báo Đinh Phong nói:
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Tp Dương Quan Hà đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp và cho rằng, đa số các ý kiến sôi nổi, trí tuệ. Chủ tịch UBMTTQ Tp Dương Quan Hà nhấn mạnh:

Hội nghị cũng đã hiệp thương nhất trí 100% chương trình phối hợp thống nhất hành động thực hiện “năm an toàn giao thông 2012” của UBMTTQ Tp. Tại hội nghị, đã có 40 tập thể và 25 cá nhân được nhận bằng khen của UB TW MTTQ VN đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2011./.