Trước đó, bão đã gây gió mạnh ở đảo Bạch Long Vĩ đo được gió giật mạnh cấp 9; đảo Cô Tô và Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; Quảng Hà, Tiên Yên (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 8 - 9; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió giật mạnh cấp 9; thành phố Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 8, Lục Ngạn (Bắc Giang) có gió giật mạnh cấp 8,… Khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 – 50mm, một số nơi có mưa lớn hơn.
![]() |
| Một số cây xanh lâu năm bị gẫy đổ ở khu vực Thành phố Lạng Sơn. Ảnh: TTO |
Theo ghi nhận, từ sáng sớm ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các địa phương ứng phó với bão số 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã đi thực tế kiểm tra công tác triển khai ứng phó với bão tại TP Hải Phòng. Phó thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát các khu vực dân cư xung yếu và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân sau khi bão đi qua thì hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn và lũ trên các sông sẽ dâng cao. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh:
Do chuẩn bị mọi công tác ứng phó tốt nên đến giờ này, nhiều địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của bão đã hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Ghi nhận bước đầu, nhiều khu nhà dân bị tốc máy, cây xanh đổ ngã, một số người bị thương nhẹ. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Thành ủy Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết:
Do mức độ nguy hiểm của bão là rất lớn nên các địa phương đã vận động, hỗ trợ nhân dân di dời từ các nhà xung yếu, nhà tạm, lồng bè, chòi canh nuôi trồng đến các nhà, công trình công cộng kiên cố để tránh trú an toàn. Ông Hoàng Đình Bình, Chủ tịch UBND huyện Đồ Sơn, TP Hải Phòng nói:
Ngoài ra, các lực lượng xung kích cũng đã ứng trực, sẵn sàng ứng cứu nhân dân và hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo thông tin liên lạc giữa các lực lượng. Thiếu tá Nguyễn Tiến Mão, Đồn phó đồn biên phòng Trà Cổ, TP Móng Cái cho biết:
Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sau khi đi vào đất liền, bão số 2 sẽ tiếp tục đi sâu vào khi vực miền núi phía Bắc và gây ra mưa rất lớn sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu bão. Tính đến sáng nay, 19/7, bão đã gây mưa 100-150mm tại các tỉnh miền núi phía Bắc và sẽ còn mưa thêm khoảng 300mm nữa. Như vậy, đêm nay và ngày mai 20-7, tại các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu... sẽ có mưa to, nguy cơ lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra. Trước diễn biến phức tạp của bão có thể gây mưa lớn trên diện rộng nên các địa phương cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cao như: các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, thị xã Bắc Kạn; các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng; huyện Hữu Lũng, Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn; các huyện Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; và các tỉnh Hà Giang, Lào Cai ,Yên Bái,Tuyên Quang,… các địa phương phải tổ chức theo dõi các hồ chứa có mực nước cao, các hồ xung yếu; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về điện. Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu cụ thể:
Theo cảnh báo thì hoàn lưu bão sẽ còn gây mưa vài ngày nữa. Chính diễn biến này, trong thời gian tới, các địa phương phải tập trung công tác ứng phó ở những khu vực bão đi sâu vào đất liền. Các địa phương cần thông tin về diễn biến mới nhất của bão cho các tỉnh miền núi phía Bắc để phục vụ công tác chỉ đạo. Ông Đỗ Đức Quí, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cao Bằng cho biết:
Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cũng đề nghị Bộ đội biên phòng, quân đội chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai Công điện số 6 của Ban chỉ đạo; nắm rõ diễn biến bão để chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra ở khu vực miền núi.


