Vai trò của thanh niên tiền phong ở Nam bộ

(VOH) - Từ khi thành lập Đảng CSVN, Đảng đã tổ chức rèn luyện và lãnh đạo nhiều tổ chức chính trị, xã hội để tập hợp lực lượng thực hiện các chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng đi từ thắng lợi nầy đến thắng lợi khác.

Vai trò của thanh niên tiền phong ở Nam bộ

(VOH) - Từ khi thành lập Đảng CSVN, Đảng đã tổ chức rèn luyện và lãnh đạo nhiều tổ chức chính trị, xã hội để tập hợp lực lượng thực hiện các chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng đi từ thắng lợi nầy đến thắng lợi khác. Trong số các tổ chức chính trị xã hội mà Đảng CSVN đã lãnh đạo làm nên cuộc cách mạng tháng tám thành công ở Nam bộ- và là lực lượng chủ chốt trong những tháng, năm đầu cùa Nam bộ kháng chiến có một tổ chức không do Đảng tổ chức, mà Đảng khéo léo đưa người vào tổ chức của kẻ địch để lãnh đạo, tập hợp lực lượng nầy gia nhập mặt trận Việt Minh. Một tổ chức nồng cốt của Đảng chuẩn bị cho công cuộc cướp chính quyền trước cách mạng tháng tám. Đó là Tổ chức thanh niên Tiền Phong. Nhắc đến cách mạng tháng tám ở Nam bộ nhắc Nam bộ kháng chiến nói chung và Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định nói riêng, không thể không nhắc đến tổ chức thanh niên Tiền phong.

Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 để tranh thủ lực lượng quần chúng đông đảo ở Nam kỳ thực hiện chiêu bài “Châu Á của người Châu Á”, Thống đốc Nam kỳ Minoda cho phép thành lập tổ chức Thanh niên Tiền phong. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được xứ ủy Nam kỳ bí mật giao nhiệm vụ tham gia tổ chức do Nhật thành lập, tập hợp lực lượng để thực hiện mục tiêu của Đảng của mặt trận Việt Minh. Với tư cách là tổ chức trẻ sinh trưởng trong gia đình địa chủ nền nếp- Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được cử làm chủ tịch phong trào Thanh niên Tiền phong, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát với nhiệm vụ làm Trưởng ban Tổ chức. Những người nắm vai trò Thủ lĩnh trong phong trào thanh niên Tiền phong còn có kỹ sư Kha Vạn Cân, luật sư Thái Văn Lung, nha sĩ Nguyễn Văn Thủ và các sinh viên Nam bộ vừa “xếp bút nghiên” từ Hà Nội trở về như Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiễng, Nguyễn Việt Nam, Trần Văn Khê...Do tôn chi xã hội rộng rãi: “Tổ chức của những thanh niên yêu nước” nên thanh niên tiền phong nhanh chóng trở thành phong trào phát triển mạnh nhất Nam bộ, lan rộng đến Trung kỳ- Chỉ riêng khu vực Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định có hơn 200.000 đoàn viên và hơn 1 triệu đoàn viên trong toàn cõi Nam kỳ. Sau 2 tháng vận động, ngày 1/6/1945 Tổ chức thanh niên Tiền phong chính thức ra mắt ở vườn ông Thượng tức công viên Tao Đàn hiện nay. Bài hát: “Tiếng gọi Thanh niên” của Lưu Hữu Phước ra đời và được xem là bài hát chính thức của Thanh niên Tiền Phong. Để cổ vũ cho phong trào, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, sinh viên Huỳnh Văn Tiễng và một số thủ lĩnh thanh niên Tiền Phong khác đã chính thức, công khai ra báo Thanh Niên- “Cơ quan ngôn luận của Thanh niên Tiền Phong” tại nhà riêng của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát ở số 68- 70 đường Mayer- nay là Võ Thị Sáu - Tờ Thanh niên của thanh niên Tiền Phong được sự chỉ đạo trực tiếp của nhà báo Nguyễn Văn Nguyễn ủy viên xứ ủy Nam kỳ để cổ vũ, đề cao mục tiêu giải phóng dân tộc, độc lập tự do cho Tổ quốc của mặt trận Việt Minh. Ngoài tờ báo, Thanh niên Tiền phong còn tổ chức biểu diễn rất thành công các bài hát yêu nước của nhạc sĩ sinh viên Lưu Hữu Phước, các vở kịch lịch sử như “Đêm Mê Linh” ở nhà hát lớn TP, tổ chức các trại hè cho thanh niên ở Suối Lồ ồ- Thủ Đức, Dĩ An. Ngày 16/8/1945 Thanh niên Tiền Phong tuyên bố gia nhập Mặt trận Việt Minh, để sau đó 1 tuần hàng chục vạn đoàn viên thanh niên Tiền phong đã tổ chức thành công giành lấy chính quyền từ tay quân Nhật về cho nhân dân Nam bộ- Và 28 ngày sau, chính Thanh niên Tiền Phong là đội quân chủ lực trong lực lượng “Ta ra đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến” với những trận đánh ở mặt trận Cầu Kiệu, Thị Nghè, Cần Mạc- Mà- Hồng- nhằm bao vây cô lập quân thực dân Pháp, không cho chúng “nông” ra vùng ven, đủ thời gian để xây dựng căn cứ và đón lực lượng từ nội thành ra- Hơn một năm sau- Năm 1946- Để thống nhất tổ chức thanh niên cách mạng cả nước, Thanh niên tiền phong được đổi tên thành “Thanh niên cứu quốc”.


Tuy tổ chức thanh niên Tiền Phong có thời gian hoạt động không dài- chỉ trên dưới 2 năm- Nhưng vai trò lịch sử cách mạng của thành niên Tiền Phong ở Nam bộ là dấu son, ăn sâu vào tiềm thức, tâm khảo của nhân dân Nam bộ. Tổ chức thanh niên Tiền phong tuy do kẻ địch Tổ chức, nhưng Đảng CSVN đã khôn khéo đưa người vào hoạt động tập hợp toàn bộ đoàn viên của tổ chức nầy hoạt động theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của mặt trận Việt Minh lúc bấy giờ - Hầu hết những thủ lĩnh Thanh niên tiền phong cũng như đoàn viên thanh niên Tiền Phong tham gia đến cùng cuộc chiến chống quân xâm lược đều trở thành cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước ta sau nầy.

Hữu Quan