Vẫn còn gần 1.500 trẻ em phải lang thang kiếm sống

(VOH) - Sáng nay (30/6), Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức buổi tọa đàm tìm giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động trẻ em trên địa bàn TP.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đóng góp những ý kiến nhằm giải quyết việc phòng chống lao động trẻ em. Theo báo cáo, toàn TP hiện có trên 1.821.000 trẻ em chiếm 22% dân số thành phố. Trong đó,  gần 180.000 trẻ em là con các gia đình nhập cư, chiếm tỷ lệ 10% số trẻ em toàn thành và có 1.450 trẻ em phải lang thang kiếm sống, trong đó có 600 trẻ em lao động tại các cơ sở tư nhân, , hộ gia đình, kinh doanh nhỏ lẻ, số còn lại tham gia các công việc như: đánh giày, bán báo, bán vé số dạo, giúp việc trong các gia đình, nhà hàng, làm việc trong các cơ sở dệt may, ngành gia công đồ gỗ, gốm sứ kể cả các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như khai thác quặng, mỏ đá... Điều đáng nói là phần lớn các em phải làm việc kéo dài, tiền công thấp và nguy cơ bị ngược đãi, xâm hại và lạm dụng rất cao.

Để giải quyết vấn đề lao động trẻ em, theo ý kiến của bà Lê Thị Thu nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em nhận định: Khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, một số tầng lớp nhân dân bị bần cùng hóa, các em phải sống cuộc sống vô cùng cơ cực:
Còn theo bà Cai Bích Thuận - Điều phối viên nhóm trẻ đường phố cho rằng, vì lao động trẻ em trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chính là một phần của vấn đề về lao động trẻ em, trong đó có liên quan chặt chẽ đến nghèo đói của gia đình và điều kiện làm việc, do vậy, các biện pháp để giải quyết tình trạng này cần bắt nguồn từ chính sách rộng hơn. Phải giải thích và giúp họ nhận diện được vấn đề của họ, đồng thời người làm công tác xã hội phải có tâm huyết thì mới thuyết phục được họ tiếp cận các dịch vụ mà TP đang thực hiện, lúc đó họ mới tin tưởng và hợp tác với các tổ chức xã hội trong công tác chăm sóc trẻ em:

Tham gia buổi tọa đàm ông Huỳnh Công Hùng - Trưởng ban Văn hóa xã hội - Hội đồng Nhân dân TP chia sẻ:  Nhằm thúc đẩy thực hiện hiệu quả luật pháp thông qua việc kết hợp công tác thanh tra lao động với các ban ngành chức năng khác có liên quan; cần làm việc với đại diện người lao động, các chiến lược việc làm đảm bảo rằng cha mẹ và các em ở độ tuổi lao động hợp pháp có khả năng tìm được công việc phù hợp là một nhân tố chủ chốt trong giải quyết tình trạng lao động trẻ em. Điều quan trọng là thực hiện xóa đói giảm nghèo, giảm hộ nghèo ở TP bằng cách:
Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM bà Phan Thanh Minh - Trưởng phòng chăm sóc bảo vệ trẻ em kết luận. Các chiến lược bảo trợ xã hội có thể hỗ trợ các gia đình nghèo, giúp bảo đảm tiếp cận tới các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế là một phần trong nỗ lực giảm nghèo cần có sự chung tay của toàn thể xã hội:

Năm nay TP chọn là năm trẻ em, vì vậy để đảm bảo tất cả trẻ em đều được và cần phải được hưởng một tương lai tốt đẹp hơn. Điều này chỉ được thực hiện khi tất cả trẻ em đều có điều kiện đi học đầy đủ, được giáo dục và được hưởng các dịch vụ xã hội thiết yếu./.