Vấn đề hôm nay: Góp phần khắc phục ngập lụt xảy ra ở TPHCM

(VOH) - Theo Trung tâm chống ngập thành phố, toàn địa bàn TP có khoảng 130 điểm ngập, được chia làm 2 loại.

Vấn đề hôm nay: Góp phần khắc phục ngập lụt xảy ra ở TPHCM

 

(VOH) - Theo Trung tâm chống ngập thành phố, toàn địa bàn TP có khoảng 130 điểm ngập, được chia làm 2 loại.

 

 

Ngập nặng tại vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (Q.6). Ảnh: Phụ nữ online

Một là ngập do triều cường ở khu vực Bến xe Chợ Lớn, Bùng binh Cây Gõ, một do đường thoát nước không có hoặc có nhưng đường ống quá nhỏ so với lưu lượng nước thải, hoặc do đang thi công các công trình thoát nước, bị chặn dòng hoặc chưa khai thông đất cát trong lòng ống như ở một số điểm đấu nối của hệ thống thuộc công trình dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đại lộ Đông Tây... Tình trạng ngập ở TP dự kiến có thể còn kéo dài vài năm nữa.

 

Loại trừ các nguyên nhân trên đã có. Tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, khi có triều cường dâng cao hoặc trong những ngày có kết hợp giữa mưa to với triều cường. Đối với khu vực ngập do triều cường sẽ thi công các cống van một chiều và xây dựng các hồ chứa nước tự nhiên để bơm tiêu thoát nước. Tuy nhiên, hiện những nơi này vẫn chưa hoàn tất các công trình xây dựng thậm chí chưa chọn được vị trí xây dựng hồ chứa nước.

 

Riêng ở các khu vực còn lại, mỗi khi xảy ra mưa lớn trên 50 mm trở lên hoặc mưa có kết hợp triều cường vẫn bị ngập. Đây là khu vực địa hình tương đối cao nếu có hệ thống thoát nước tốt sẽ không bị ngập lụt nặng. Khu vực này đang được xây dựng hệ thống đường cống bao và đường ống thu gom nước thải đưa về nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, ở huyện Bình Chánh. Hiện nhà máy này đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 với công suất khoảng 150.000 mét khối/ngày đêm, góp một phần nhỏ trong việc giảm ngập lụt. Tuy nhiên, lượng nước thải thu gom này chỉ mới đạt từ 15 đến 20% so với lượng nước sinh hoạt khoảng 1 triệu mét khối ngày đêm, và khoảng 800.000 mét khối nước thải khác hàng ngày vẫn chảy tràn tự do mọi nơi. Bên cạnh đó, hệ thống thu gom nước thải, nước mưa cũng chưa hoàn chỉnh nên tình trạng ngập lụt là khó tránh khỏi. Mới đây, qua kiểm tra một số điểm thường ngập nước ở các hệ thống cống thoát nước thuộc các công trình chống ngập của TP cho thấy, ngoài việc thi công chậm chạp thì hệ thống đường ống cống có kích thước to nhỏ, không đồng bộ, đấu nối phức tạp, thiếu tương thích… Chính các đồng chí lãnh đạo thành phố trong đợt kiểm tra này cũng phải thốt lên “công trình thi công như rùa bật ngửa” và đặt vấn đề các đơn vị quản lý công trình, tư vấn thiết kế cần xem xét kích cỡ đường ống cống bảo đảm thoát nước tốt.

 

Để chống ngập lụt cho TP có hiệu quả, không chỉ học tập mô hình xây dựng đê bao, bơm tháo nước, nhất là trong tương lai để đối phó với tình trạng mực nước biển ngày càng dâng cao do hậu quả của biến đổi khí hậu. Trước mắt, TP có thể đưa các nội dung làm tiêu chí đấu thầu của các dự án hạ tầng đô thị như thi công hạn chế thấp nhất tình trạng gây nén, tắc dòng chảy cũng như nhanh chóng tái lập, trả lại nguyên trạng hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát quy hoạch hệ thống thoát nước, tránh tình trạng chống chỗ này ngập chỗ kia, đồng thời nghiên cứu xây hồ chứa nước ở công viên và những nơi khác để phục vụ việc thoát nước. Về phía người dân cần nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi gây nghẹt, lấp hố ga, tắc đường dẫn hệ thống ống cống thoát nước, đây cũng là thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Các đơn vị chức năng tăng cường nạo vét lòng kênh, sông rạch trên địa bàn TP để tiêu thoát nước tốt hơn./.

 

Nguyễn Thắng