Vấn đề hôm nay: Hãy mở rộng đường hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để kích cầu nông thôn

(VOH) - Theo nhận định của Chính Phủ, trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay thì đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất chính là các làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn với số lượng khoảng 11 triệu lao động.

Vấn đề hôm nay: Hãy mở rộng đường hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để kích cầu nông thôn

 

(VOH) - Theo nhận định của Chính Phủ, trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay thì đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất chính là các làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn với số lượng khoảng 11 triệu lao động.

 

 

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay thì đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất chính là các làng nghề. Ảnh: kinhte24h

Do vậy, khi đưa ra gói kích cầu 1 tỷ USD- tức khoảng 17.000 tỷ đồng hổ trợ lãi suất ngân hàng, Chính phủ xác định phải quan tâm đặc biệt đến đối tượng trên, giúp họ tiếp cận nhanh nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ xuất khẩu.

 

Trong bối cảnh có trên 90% các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đang hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với quy mô bình quân từ 10 đến 200 lao động trên 1 doanh nghiệp thì sự hỗ trợ kịp thời của gói kích cầu, đặc biệt là nguồn vốn để họ triển khai làm ăn là vô cùng quan trọng. Kèm theo đó, Chính phủ đã có quyết định số 14, giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) thực hiện bảo lãnh đối với doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tại các Ngân hàng Thương mại, bảo lãnh các thành phần kinh tế với vốn điều lệ tối đa 20 tỉ đồng, kể cả các Hợp tác xã để họ đầu tư, sản xuất- kinh doanh. Tuy nhiên, gói kích cầu của Chính phủ dù đã triển khai hơn 2 tháng qua nhưng số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ được bão lãnh vay vốn theo quyết định này lại rất ít. Trong cuộc họp mới đây với Ngân hàng Nhà nước, một doanh nhân trẻ ở TPHCM than rằng:

“Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cứ 10 hồ sơ đi vay, chỉ có 1 đến 2 hồ sơ được giải quyết vay hỗ trợ lãi suất từ gói kích cầu của Chính phủ. Nhiều doanh nghiệp tới ngân hàng để vay nhưng đều bị từ chối với lý do, doanh nghiệp không có tài sản thế chấp”.

 

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến nay dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 157 ngàn 782 tỷ đồng. Trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay với các đối tượng là doanh nghiệp Nhà nước chiếm 36%, doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm 60% thì các Hợp tác xã, Hộ gia đình, Cá nhân thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ chiếm 4%. Đây quả là con số quá khiêm tốn! Thành ra, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ than phiền, gói kích cầu với việc cho vay vốn lưu động hỗ trợ lãi suất 4% “nói thì dễ, nhưng làm thì khó”!

 

Kích cầu thị trường nông thôn không chỉ đơn thuần là đưa về khu vực này những mặt hàng thiết yếu để bán, mà bao gồm cả thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp đang hoạt động ở nông thôn, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự tiếp cận kịp thời nguồn vốn kích cầu sẽ giúp họ nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra công ăn việc làm cho con em nông thôn, từ đó thúc đẩy tiêu dùng ở thị trường rộng lớn này. Cái khó của doanh nghiệp vừa và nhỏ là còn gặp phải quá nhiều thủ tục, còn bị đặt ra nhiều rào cản và vì vậy họ cảm thấy “miếng bánh kích cầu” nằm ngay trước mặt nhưng lại chưa được chia phần.

 

Tất nhiên, mọi việc còn đang trong tầm tháo gỡ, bởi quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là rất rõ ràng. Chủ trương chính sách đã có, vấn đề là ở các bước triển khai tiếp theo, làm sao phải rộng đường hơn cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng để họ kịp định hình kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong khoảng thời gian 8 tháng còn lại của năm 2009.

 

Thực tế từ trước đến nay cũng có nhiều vấn đề, từ chính sách cho đến cuộc sống đôi khi còn tồn tại một khoảng cách khá dài. Điều đó do xuất phát từ sự cứng nhắc khi triển khai thực hiện. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng, Nhà Nước, Chính phủ đã tạo điều kiện tối đa về mặt chính sách, thì các Bộ- Ngành- Địa phương, đặc biệt là các Ngân hàng cần thể hiện sự năng động và linh hoạt của mình để cùng đất nước vượt qua “cơn bĩ cực” của khủng hoảng kinh tế. Đừng để rơi vào tình trạng “Một người đạp ga, ba bốn người đạp thắng” sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu đề ra!

 

Huỳnh Sang