Vấn đề trong ngày: Sống có trách nhiệm với cộng đồng
(VOH) - Như mọi năm, tháng thanh niên toàn quốc 2009 được phát động với chủ đề “Tuổi trẻ hành động vì An sinh xã hội”. Không phải ngẫu nhiên mà tháng thanh niên năm nay chọn chủ để hành động vì An sinh - Xã hội.
![]() |
|
Trao cờ giao ước thi đua của Trung ương Đoàn cho các đơn vị. Ảnh: TTXVN |
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế trên toàn thế giới hiện nay nói chung và Việt Nam nói riêng, nhiều vấn đề xã hội đã phát sinh rất cần sự hỗ trợ tiếp tay của cộng đồng như: tình trạng thất nghiệp, mất việc làm, công tác từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, trợ giúp y tế, bảo vệ môi trường... Các bạn thanh niên tham gia vào các hoạt động này chính là góp phần vào nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà Đảng và Chính phủ đã giao nhằm đối phó với tình trạng suy giảm kinh tế, ổn định tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.
Ngay sau khi tháng thanh niên được phát động đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực được tổ chức đoàn triển khai trong những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng sự đóng góp thiết thực nhất của mỗi cá nhân có thể rất đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả trong tháng thanh niên, đó chính là mỗi bạn trẻ cần điểu chỉnh hành động của chính bản thân mình, nêu cao trách nhiệm cá nhân, sống vì cộng đồng, sống vì mọi người - đó là lối sống đẹp, có văn hóa nhất như: tuân thủ luật giao thông, lượm rác ngoài đường phố, giúp đỡ người già, trẻ nhỏ... nhưng lại là những đóng góp đáng quý vì đã nêu gương sáng cho mọi người xung quanh. Sức lan tỏa của những hành động sẽ không nhỏ nếu như mọi người đều làm một việc tốt. Nếu như mỗi người, mỗi ngày đều làm một việc tốt vì cộng đồng thì ví như việc góp gió thành bão, những hành động của mỗi cá nhân sẽ phát triển thành phong trào rộng lớn.
Trong tháng thanh niên nhiều tỉnh, thành đoàn đã biết vận dụng sáng tạo thực hiện tháng Thanh niên với những chương trình đưa ra dựa trên đặc điểm tình hình của địa phương bằng những việc làm cụ thể như: nạo vét kênh mương thủy lợi, trồng cây, làm cầu, làm đường giao thông, hỗ trợ nghề nghiệp cho thanh niên... Đó là những chương trình đáp ứng được nhu cầu an sinh tại địa phương, cần phổ biến và tuyên truyền rộng rãi để mọi người cùng chung tay đóng góp, trong đó lực tượng thanh niên là thành phần chủ chốt.
Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng Thanh niên đã được nhấn vào các hoạt động hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp và việc làm, “Đồng hành cùng hàng Việt”, “Nghĩa tình Biên giới, Hải đảo”, “Bảo vệ cảnh quan sông Sài Gòn”,… các chương trình này không chỉ mang tính xây dựng một môi trường sống tốt đẹp về vật chất lẫn tinh thần mà còn nêu cao được niềm tự hào về tinh thần dân tộc của Việt Nam ta, vốn đã thành truyền thống quý báu từ ngàn xưa.
Với dự báo thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2009 con số người mất việc làm có thể lên đến 19.000 người và trên 2.200 người thiếu việc làm thì công tác tư vấn nghề nghiệp, giáo dục lòng yêu nghề, gắn bó với đơn vị, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn là một chương trình rất đáng quan tâm dành cho các bạn thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp cần tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp để có chính sách hỗ trợ cho thanh niên công nhân học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, hỗ trợ học bổng, trợ vốn và giới thiệu việc làm mới cho số thanh niên công nhân bị mất việc. Để làm tốt phần việc này cần đòi hỏi sự phối hợp của các tổ chức như công đoàn, đoàn thanh niên các cấp và cả từng đoàn viên thanh niên... để cùng vượt qua khó khăn.
Điều thiết yếu để tháng thanh niên đạt hiệu quả cao nhất đó chính là công tác tổ chức tháng thanh niên phải được làm thực chất, tránh hình thức, hô hào, đầu voi đuôi chuột... Mỗi tổ chức đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên cần phải có suy nghĩ và hành động về trách nhiệm trước cộng đồng trong tháng thanh niên này.
Kim Vũ

