Vấn đề trong ngày: Triều cường cận Tết
|
Người dân KP5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức dời đồ đạc tránh ngập. |
(VOH) - Mấy ngày nay, thời tiết TPHCM có phần khác thường so với mọi năm. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống 18,5 độ vào ngày 11 và ở mức 17 độ C ngày 12/1. Dân chúng ra đường với đủ màu áo lạnh khác nhau. Kể ra sau noel và nhất là những ngày cận Tết, trời lạnh cũng là điều vui trong cái nóng gần như là quanh năm của TP này. Tuy nhiên mấy ngày qua, triều cường ở ngoại thành lên quá cao lại gây bao khó khăn cho bà con nơi đây. Theo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ trong các ngày từ 10 đến 13 tháng 1 sẽ có triều cường và đỉnh của nó đạt khoảng 1,4 và 1,5 mét. Song trên thực tế, ngày Chủ nhật 11/1, cơn triều cường lại dữ dội hơn nhiều: cao khoảng 2 mét. So với dự kiến vượt từ 0,5 đến 0,6 mét....
Tại khu phố 5 Phường Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức, vào hồi 3 giờ sáng, triều cường lên nhanh chóng và làm vỡ bờ bao cao 2 mét dài 12 mét và hậu quả là hơn 200 hộ dân phải sơ tán cấp thời, bỏ lại tài sản vật dụng gia đình gần như là ngập chìm trong nước hoàn toàn. Mãi đến 7 giờ cùng ngày mới rút đi. Đoạn đê sau đó được gia cố lại nhưng thiệt hại của bà con, tuy chưa thống kê cụ thể nhưng là hết sức nặng nề. Không có người chết, nhưng ngoài chuyện hư hỏng đồ dùng trong nhà, hầu như các hộ trồng mai và hoa kiễng bán Tết bị một phen chới với. Thất thu vụ này là điều cầm chắc rồi. Dù có máy bơm hỗ trợ nhưng thiệt hại là không thể tránh khỏi. Các công ty và đơn vị sản xuất đóng trên địa bàn cũng chịu thiệt hại nặng nề. Từ vài trăm triệu đến vài vài tỷ đồng do nước ngập quá nhanh làm vật tư thiết bị hư hại.
Chuyện triều cường gây ngập lụt ở các quận huyện ngoại thành không phải là chuyện mới. Trong năm nước vẫn thường lên xuống và TP thì vẫn chủ trương cấp kinh phí để đắp đê bao, gia cố đê và nạo vét kênh mương nhằm hạn chế và giảm thiểu tác hại của nó. Tuy nhiên về lâu về dài thì hẳn là những con đê đóng cừ tràm và trát bùn thì không thể ngăn được dòng nước dữ. Nên nhớ là một khi đã vỡ bờ thì nước có thể ngập tràn và cuốn trôi bất cứ thứ gì. Thiết nghĩ về lâu dài, TP cần có phương án xây dựng đê đập kiên cố bằng bê tông cốt thép cùng hệ thống cống đóng xả hợp lý và hài hòa thì mới hy vọng giảm thiểu tối đa tác hại của triều cường. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia, trên Thế giới là vậy. Ở Hà lan hoặc Ý những TP của họ vẫn ngập sâu trong nước mà đâu có hề hấn gì!
Hoài Nam
