![]() |
|
Ảnh mang tính chất minh họa (Dân Trí) |
Bà Đặng Thị Truyện, nhà ở ấp Trung Đông cho biết, nhiều năm qua sinh hoạt của gia đình bà rất bất tiện do nhà vệ sinh xụp xệ, chỉ được che tạm bằng áo mưa. Nhưng vì trước đây các con còn nhỏ, nhà lại nghèo nên bà đành chấp nhận sống như vậy. Song hiện tại do đứa con gái út ngày một lớn và mắc bệnh tâm thần, bà Truyện tuổi ngày một cao, trong nhà rất cần có nhà vệ sinh sạch sẽ để tiện sinh hoạt. Thế nên bà mới đến xã liên hệ xin vay vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo để có tiền sửa chữa lại nhà vệ sinh. Tuy nhiên, nhiều lần đến xã liên hệ, bà vẫn chưa được tiếp cận nguồn vốn này. Bà Truyện bức xúc:
Tương tự, chị Hiền, một hộ nghèo trong xã, đang có nhu cầu vay vốn để đóng tiền học phí cho con nhưng nhiều lần đến Ban nhân dân ấp đăng ký xin vay đều bị khước từ. Chị Hiền đành phải đi vay bên ngoài với lãi suất cao. Trong khi thu nhập của gia đình rất bấp bênh, chị đang tính cho đứa con gái lớn hiện là sinh viên của một Trường Cao đẳng ở TPHCM phải nghỉ học. Nói về quá trình xin vay của mình, chị Hiền kể:
Trước sự việc trên, chúng tôi quyết định liên hệ trực tiếp Ủy ban nhân dân xã để tìm câu trả lời. Những tưởng công việc sẽ đơn giản và dễ dàng nhưng hóa ra đó lại là điều rất khó để “bật mí”. Điều này được thể hiện qua sự chỉ đạo của Chủ tịch xã là cán bộ chuyên trách không được trả lời cho phóng viên trừ khi gặp được ông nhưng ông lại bận đi học. Phải tới lui xã nhiều lần chúng tôi mới có được lời giải nhờ sự can thiệp của Đảng ủy xã. Và theo chị Nguyễn Thị Yên Hạ, cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo của xã, lý do mà các hộ nghèo trên không được vay vốn:
Hiện nay, vẫn biết nguồn vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo khi cho vay phải đưa đến đúng đối tượng và có những nguyên tắc vận dụng riêng của nó. Nhưng nếu cán bộ xã linh hoạt và có lời giải thích thấu tình đạt lý với bà con thì những hộ có hoàn cảnh như bà Truyện hay chị Hiền không đến nỗi phải quá bức xúc như vậy. Ngân hàng Chính sách huyện Hóc Môn cho hay, hàng năm đơn vị đều có những chương trình cho vay vốn xuống các xã, trong đó ở một số chương trình mà điều kiện của nó có thể các hộ nghèo trên vay được. Ông Bùi Văn Sỏm, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hóc Môn đề cập sơ lược nội dung của những chương trình này:
Như vậy thiết nghĩ để hộ nghèo của xã có nhu cầu đều vay được vốn, xã cần rà soát và xác minh lại danh sách hộ nghèo. Đồng thời đối chiếu với nhu cầu thực tế ở các ấp để có sự điều chỉnh bổ sung phù hợp theo từng chương trình cho vay khác nhau của Trung ương và TP. Có như vậy người nghèo của xã mới thực sự được tiếp sức kịp thời trong chặng đường vượt nghèo của mình. Chứ với cách làm như thời gian qua, xã còn quá cứng nhắc về nguyên tắc và nặng tính “hành chính”.

