Vì sao năm nào chúng ta cũng tuyên truyền phòng chống cháy nổ mà cháy nổ vẫn cứ xảy ra, rõ ràng dân ta còn không ít người “điếc không sợ súng”. Những trường hợp sang chiết gas trái phép gây cháy nổ, dùng điện để chích bắt cá, dùng thuốc nổ làm kíp đánh cá, khai thác đá, mở đường…là những việc gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng hầu như người ta không sợ, vẫn cứ làm liều.
![]() |
| Bạn bè con ông Phương khóc nức nở khi viếng bạn - Ảnh: tinngan |
Trường hợp của ông Phương khói lửa cũng vậy. Dù cho nghề nghiệp bắt buộc nhưng tàng trữ 1 số lượng chất nổ lớn trong nhà- ngay tại khu dân cư đông đúc- là điều cấm kỵ. Chính sự tự tin trong nghề nghiệp của những người làm nghề, đã làm cho họ chủ quan bỏ qua những kiến thức cơ bản trong công tác phòng chống cháy nổ và cả những cảnh báo, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn nổi.
Nghề nào cũng phải qua đào tạo kiến thức chuyên môn, có lý thuyết rồi mới thực hành và phải có chứng chỉ hành nghề, tuân thủ đúng các quy định về quản lý các chất độc hại, gây cháy nổ. Chính vì bỏ qua quy trình này mới có vụ việc đau lòng. Trong vụ nổ kinh hoàng này còn phải kể đến sự thờ ơ của chính quyền địa phương trong công tác quản lý. Sự thiếu kiểm tra, giám sát những người hành nghề trong môi trường độc hại, để họ tàng trữ chất nổ trong nhà ở là mối nguy hiểm khó lường. Nhân dân khu phố, Tổ dân phố cũng thiếu quan tâm đến sự an toàn trên địa bàn, mà có ý kiến nhắc nhở đối với hành vi không tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về quản lý chất dễ gây cháy nổ.
Công tác quản lý hóa chất lâu nay bị thả lỏng vẫn chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ để người dân nào cũng có thể mua được hóa chất về tự tạo thuốc nổ. Muốn mua chỉ cần ra chợ Kim Biên với số lượng bao nhiêu cũng có. Trong vụ nổ thương tâm này cũng có trách nhiệm của các hãng làm phim, chỉ quen ăn xổi ở thì, chưa có sự đầu tư đổi mới công nghệ đối với những cảnh quay nguy hiểm đến tính mạng con người. Qua vụ việc trên, liệu ngành phim ảnh có nhìn nhận lại cách làm phim của mình, để có quy định bắt buộc đối với những cảnh quay khói lửa đảm bảo an toàn hay chưa. Có lẽ đây là cảnh báo nghiêm trọng nhất cho ngành điện ảnh, nếu cứ làm theo cách tự chế, tự tạo lâu nay.
Tại Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2 vừa qua, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về vấn đề xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Mong rằng, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, việc ban hành Pháp lệnh sẽ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.


