Vị Thanh xây dựng xã nông thôn mới

(VOH) - Đầu tháng 5 năm 2009, trong dịp về thăm và làm việc ở tỉnh Hậu Giang, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã dành gần cả buổi chiều để nói chuyện với cán bộ, và nhân dân xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy về việc xây dựng mô hình nông thôn mới.

Vị Thanh xây dựng xã nông thôn mới

(VOH) - Đầu tháng 5 năm 2009, trong dịp về thăm và làm việc ở tỉnh Hậu Giang, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã dành gần cả buổi chiều để nói chuyện với cán bộ, và nhân dân xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy về việc xây dựng mô hình nông thôn mới. Tại đây, đồng chí Tổng bí thư đánh giá rất cao về quá trình phấn đấu xây dựng lên xã nông thôn mới mà địa phương đang làm. Nhằm tìm hiểu những kinh nghiệm, cùng trăn trở của địa phương này trên con đường tiến lên thành xã nông thôn mới, qua đó có những đóng góp cần thiết cho chương trình thực hiện Nghị quyết Trung Ương 7 về vấn đề nông nghiệp-nông dân-nông thôn, phóng viên Trường Duy đã có mặt tại đây ghi nhận lại những kinh nghiệm, và trăn trở ấy qua phóng sự: Vị Thanh xây dựng xã nông thôn mới

Chưa một lần đặt chân đến với xã Vị Thanh, vì thế điều mà chúng tôi hình dung trước chuyến đi là ở xã thuộc miền Tây sông Hậu này cũng là địa phương có những cánh đồng lúa trải dài nằm dọc theo các con lộ. Đâu đó sẽ bắt gặp cảnh người dân tắm giặt ven sông và đường bộ đi về xã chắc cũng còn khó khăn, vốn thường thấy ở miền sông nước Cửu Long.

Khởi hành từ thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, chúng tôi bắt đầu tìm về thăm xã theo tỉnh lộ 932. Quả thật, càng đi về xã, điều mà chúng tôi hình dung trước chuyến đi có nhiều điểm càng trái ngược. Bởi ấn tượng đầu tiên gây cảm xúc với chúng tôi là bờ kè Kênh Xáng xà no nằm dọc theo tỉnh lộ 932. Nhiều người dân địa phương cho biết: “Bờ kè này được tỉnh Hậu Giang đầu tư xây dựng lúc mới tách tỉnh vào năm 2004, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, và nó đã thay thế cho cái cảnh nhà dân lụp xụp sống chen chúc ven sông trước đây. Còn con lộ 932 hồi trước nhỏ hơn bây giờ nhiều lắm. Thế nhưng, với việc bờ kè Kênh Xáng xà no ra đời, và lộ 932 mở rộng gấp đôi đã phác thảo được phần nào dáng dấp của một tỉnh Hậu Giang khao khát vươn mình đi lên. Và Vị Thanh cũng nhờ đó mà thuận lợi hơn cho quá trình xây dựng xã nông thôn mới. Ông Huỳnh Văn Trắng-Chủ tịch UBND xã Vị Thanh nói:

Tuy nhiên, không phải chỉ có “thiên thời, địa lợi” nhờ có Kênh Xáng Xà no đi ngang, là điều kiện duy nhất để xã “tăng tốc” lên nông thôn mới, mà con người nơi đây cũng rất đoàn kết hợp sức để phát triển. Theo ông Trắng, để có được những con đường tráng nhựa thông thoáng và cầu bê tông đi lại dễ dàng như hôm nay có sự giúp sức không nhỏ của nhân dân. Từ 1 địa phương trước đây đi lại bất tiện, phải qua nhiều cây cầu khỉ lắc lẻo khó đi, đến nay, toàn xã đã có đường nhựa, đường bê tông gần 25 cây số. Đặc biệt, 100% cầu trên các tuyến lộ chính đã xây dựng hoàn thành với tổng nguồn vốn đầu tư là 4,6 tỷ đồng, trong đó phân nửa là của người dân đóng góp. Đáng chú ý, một số bà con còn được UBND huyện Vị Thủy tặng giấy khen về những cống hiến trong xây dựng sửa chữa cầu cống như hộ: ông Võ Đồng Hoành ở ấp 1, hay ông Ngô Văn Chẩn ở ấp 5.

Dưới cơn mưa đầu mùa như trút nước, chúng tôi vẫn quyết tìm đến các hộ này với mong muốn tìm hiểu cái lý do mà họ đã làm những công việc tự nguyện như thế. Đồng thời, cũng để xem họ nghĩ gì về xây dựng xã nông thôn mới hiện nay. Có mặt tại nhà ông Võ Đồng Hoành, chúng tôi mới thấu hiểu hết được công lao đóng góp của ông lớn như thế nào. Vốn là 1 nông dân nghèo, nhà chỉ có 2 vợ chồng già, con cái đều đi làm ăn xa, hai ông bà già quanh năm suốt tháng miệt mài cặm cụi làm ruộng nuôi thân. Thế nhưng, hễ chỗ nào trong ấp cần người giúp sức sửa đường, xây cầu là ông tham gia ngay. Và ông Hoành làm vậy chỉ vì:

Còn ông Ngô Văn Chẩn, thì hạnh phúc hơn khi được sống gần con cái. Nhưng không vì thế mà ông “về vườn ở ẩn”, thiếu nhiệt tình trong việc góp sức mình làm thay đổi bộ mặt của xã. Là người từng tham gia các trận đánh ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cũng trên dòng kênh Xáng Xà no lịch sử này, ông đã cùng đồng đội bám trụ để ngăn chặn đường tiếp viện của địch cho tỉnh Chương Thiện cũ nay là tỉnh Hậu Giang. Thế nên, đối với ông “không có gì quý hơn độc lập tự do”, và hôm nay được sống trong yên bình, hễ có điều kiện là ông sẵn lòng đem sức mình ra phục vụ địa phương. Đặc biệt điều đó càng có ý nghĩa khi xã được tỉnh chọn làm xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới. Ông Chẩn phấn khởi:

Hiện nay, trong 19 tiêu chí mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành theo quyết định số 491 về công nhận xã nông thôn mới, thì Vị Thanh đã đạt được hơn 10 tiêu chí. Trong đó, đáng chú ý là ở lĩnh vực an ninh, trật tự, xã hội. Mô hình “3 không”, không tội phạm, không ma túy, không mại dâm đang được xã Vị Thanh thực hiện rất tốt. Ông Hà Văn Biên-Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy cho biết:

Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí về xã nông thôn mới mà Chính phủ đưa ra hiện tại không dễ đối với địa phương. Vì theo UBND xã có những chỉ tiêu thực hiện thì được, nhưng để mang tính căn cơ và bền vững thì rất khó, mà dễ thấy nhất là câu chuyện “cái cần câu và con cá”. Ông Huỳnh Văn Trắng-Chủ tịch UBND xã Vị Thanh trăn trở:

Tạm biệt xã “Vị Thanh anh hùng”, chúng tôi nhớ như in lời trăn trở ấy của vị Chủ tịch xã, để qua đó có tiếng nói đến Đảng và Nhà nước, về những kinh nghiệm trong xây dựng xã nông thôn mới.

Trường Duy