Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng: "Chúng ta không nên né tránh hay bao biện"

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trong khi Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Xung quanh vấn đề này, VOH xin giới thiệu với bạn đọc ý kiến của một vài đại biểu Quốc hội về quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng.

Đại biểu Ngô Văn Minh: "Tôi thấy, đây chỉ là thuyên chuyển công tác thôi chứ không phải là bổ nhiệm, đề bạt hoặc là lên chức gì đâu. Có điều, sự việc đang diễn ra như thế và có nhiều nội dung cần phải làm sáng tỏ. Chẳng hạn để xảy ra lỗi (sai phạm - PV) như thế thì nguyên nhân chủ quan hay khách quan, nhất là đang trong giai đoạn thanh tra vào cuộc và chuẩn bị có dự thảo kết luận thì sao lại có chuyện mình điều động cán bộ trong ngành đi được. Cần xác định đây không phải là đề bạt hay lên chức. Thậm chí ông ấy (ông Dương Chí Dũng - PV) đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kia mà, rồi quay lại làm Cục trưởng là vị trí đã nhỏ hơn. Chủ tịch HĐQT do Thủ tướng bổ nhiệm, còn Cục trưởng là Bộ trưởng bổ nhiệm thôi, phải nhận thức như thế mới đúng. Điều đáng tiếc theo suy nghĩ của tôi là tại sao trong khi thanh tra đang chuẩn bị dự thảo kết luận và chỉ trong vòng 1 tháng nữa sẽ có kết luận chính thức, sự việc vẫn chưa được giải quyết thấu đáo lại quyết định điều động cán bộ đi, tạo dư luận không tốt".

PV: Mới đây, ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có phát biểu trước báo giới rằng, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục hàng hải là đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định về cán bộ của Đảng và nhà nước. Ông Đam cũng nói rằng, không có quy định nào nói, một DN đang trong quá trình thanh tra thì không được bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ, ông nghĩ sao?

Đại biểu Ngô Văn Minh: Nói như thế tôi nghĩ là chưa thỏa đáng. Vì đang trong lúc xem xét, mình cũng cần phải giữ người ta (ông Dũng - PV) lại để xem xét tất cả mọi việc là đúng hay chưa đúng đã. Tôi không nói việc điều động cán bộ đi như thế là sai, nhưng trong trường hợp đó mà đưa người mới về, và chuyển người cũ sang nhận nhiệm vụ khác, sau này có vướng gì cho công tác giải quyết thanh tra sẽ rất khó khăn. Chuyện không đơn giản như thế được. Giờ đang có vấn đề về quản lý thì lại chạy mất (bỏ trốn - PV).

Đại biểu Vũ Trọng Kim: Tôi đề nghị có kết luận rõ ràng, minh bạch và công khai. (về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam). Chúng ta không nên né tránh hay bao biện. Nếu kết luận không đúng với thực tế thì dân không thể tin, bỡi dân cũng có một bộ óc, họ tiếp cận được nhiều vấn đề. Tôi không chỉ tập trung vào Vinashin hay Vinalines mà tất cả những bức xúc khác nữa, người dân cần phải được giải đáp.

Đại biểu Trần Du Lịch: Ý kiến của tôi là không đặt ra việc đúng hay sai ở đây, nhưng tôi không tin rằng trước khi thanh tra kết luận chính thức, đơn vị chủ quản lại không biết được những sai phạm ở đó. Tôi biết rằng, quy trình trước khi thanh tra kết luận chính thức, thanh tra các nơi đều tiến hành các bước: khi phát hiện thì phải giải trình, nghiên cứu, dự thảo... qua rất nhiều giai đoạn rồi mới đưa ra kết luận chính thức. Cho nên, tôi không tin là tới ngày thanh tra kết luận chính thức mà sai phạm lại không biết.

Bạn đọc có thể nghe lại toàn bộ nội dung cuộc trao đổi này.

 

T/h: Đình Sang