Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép: Đề nghị đưa vụ việc ra tòa án quốc tế

(VOH) - Những diễn biến trên biển Đông đã làm dấy lên làn sóng phản đối của các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như làm gia tăng mối lo ngại cho cộng đồng quốc tế về những hành động vô lý và nguy hiểm của Trung Quốc khi thực hiện mưu đồ bành trướng trên biển Đông.

Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện tại khu vực giàn khoan HD 981

Trong những ngày qua, người dân Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng vô cùng bất bình trước sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép HD 981 cùng hàng chục tàu chiến, máy bay yểm trợ vào vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, bên cạnh là hàng loạt những hành động khiêu khích như xịt vòi rồng, dùng tàu đâm thủng tàu kiểm ngư và tàu của cảnh sát biển Việt Nam, gây hư hại về phương tiện và làm 6 người bị thương.

Những diễn biến trên biển Đông đã làm dấy lên làn sóng phản đối của các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như làm gia tăng mối lo ngại cho cộng đồng quốc tế về những hành động vô lý và nguy hiểm của Trung Quốc khi thực hiện mưu đồ bành trướng trên biển Đông.

Những cơ sở pháp lý cho thấy Trung Quốc đã xâm phạm nghiệm trọng đến chủ quyền biển của Việt Nam, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã được luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Đoàn Luật sư TP.HCM chỉ rõ, đồng thời luật sư cho rằng chúng ta cần đưa vụ việc ra toàn án quốc tế để giải quyết: "

Theo điều 57 của Công ước Biển năm 1982, thì vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng không quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở - là đường dùng để tính chiều rộng của lãnh hải. Ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế là đường song song với đường cơ sở và cách đường cơ sở không quá 200 hải lý. Trên cơ sở này, ngày 12/05/1977, Chính phủ nước ta đã có tuyên bố về lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Theo đó, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là tiếp liền với lãnh hải của Việt Nam và hợp với lãnh hải Việt Nam thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý. Như vậy, vị trí đặt giàn khoan HD 981 của Trung Quốc là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước những hành động xâm phạm nghiêm trọng của Trung Quốc, chúng tôi thấy Nhà nước ta đã thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình và tuân thủ Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, công ước về Luật Biển. Tuy nhiên trong thời gian tới, chúng ta cần thiết phải đưa vụ việc ra Tòa án quốc tế, để giải quyết theo đúng quy định của Công ước quốc tế về Luật Biển, buộc Trung Quốc phải chấm dứt hành vi vi phạm chủ quyền của nước ta".

Dù tuổi đã cao nhưng trong những ngày này, Đại tá Lê Hoàng Anh, cựu chiến binh quận Tân Bình luôn theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về tình hình trên biển Đông. Từng vào sinh ra tử trên các chiến trường để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, ông cũng như nhiều cựu chiến binh của thành phố thấu hiểu sự can trường, dũng cảm của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Dường như ngọn lửa nhiệt huyết chưa từng tắt trong lòng những người lính này. Đại tá Lê Hoàng Anh bày tỏ: "Tôi cũng như nhiều người khác rất bức xúc trước tình hình ở biển Đông, đây là một hành động gây hấn mà nếu chúng ta không kiềm chế thì sẽ có tranh chấp. Tôi thấy hành động này phải đưa ra kiện ở Tòa án quốc tế, mình chỉ đối thoại chứ không muốn đối đầu".

Cũng như các tầng lớp nhân dân, các chức sắc tôn giáo cũng bày tỏ sự bức xúc trước những hành động ngày càng ngang ngược, bất chấp Luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Hòa thượng Thích Thiện Lương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 8 cho rằng: VN đã rất mềm mỏng, dung hòa, luôn đối thoại trên tình thần hợp tác, hòa bình đối với các nước. Tuy nhiên, hành động ngang ngược liên tiếp này của Trung Quốc đối với VN khiến người người đều phẫn nộ. Hòa thượng Thích Thiện Lương nói: "Hầu hết tất cả tăng ni Phật tử đều rất bất bình trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Bởi vì đất nước mình ông cha tạo dựng mấy ngàn năm. Việc xâm phạm này của Trung Quốc khiến cả VN và thế giới đều bất bình".

Bên cạnh những chính kiến bảo vệ chính nghĩa, những tình cảm của hậu phương dành cho các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, người dân cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng còn bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng vào những đối sách phù hợp của Nhà nước ta đối với những hành động gây hấn của Trung Quốc, như ông Nguyễn Minh Châu - cán bộ hưu trí ở phường Bến Thành, quận 1 cho biết: "Tôi thấy cách giải quyết của Việt Nam như vậy là có tình, có lý, và làm thế nào để mình được tiếng nói ủng hộ của thế giới ngày càng mạnh mẽ hơn, để ngăn chặn việc làm sai trái của Trung Quốc. Mặt khác, nếu Trung Quốc cứ tiếp tục như vậy thì Nhà nước mình sẽ có biện pháp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Tôi ủng hộ hoàn toàn chủ trương của Đảng và Nhà nước đối sách với những vi phạm của Trung Quốc".

Tàu Trung Quốc ngang ngược phun nước vào tàu công vụ nước ta (Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam).

Phó giáo sư – Tiến sĩ Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TPHCM, nguyên Viện trưởng Học viện Hải quân Việt Nam cũng nhận định: cách giải quyết của chúng ta trong những ngày qua là phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong tình hình hiện nay, việc áp dụng các biện pháp ngoại giao kết hợp với quân sự phải hết sức tỉnh táo, nhằm tránh tổn thất cho đôi bên. Hiện nay và sắp tới, chúng cần tiếp tục kiên trì trao đổi với Trung Quốc để xử lý những vấn đề ở Biển Đông, sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình, quy định bởi luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hiệp Quốc để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam. Phó giáo sư – Tiến sĩ Lê Kế Lâm nhấn mạnh: "

Tôi cũng như tất cả những người dân và trí thức Việt Nam quan tâm đến thời cuộc, quan tâm đến thống nhất, độc lập chủ quyền của đất nước thì đều cực lực phản đối hành động sai trái đó của Trung Quốc. Chúng ta rất cần đấu tranh tổng hợp, trong đó có ngoại giao, chính trị, có biện pháp mềm dẻo cũng như biện pháp cứng rắn. Mà trong đó cái quan trọng nhất là phải có sự đồng tình lên án của quốc tế, ASEAN để giải quyết vấn đề này. Cách giảm bớt căng thẳng tốt nhất là họ kéo giàn khoan ra khỏi vùng đó, và muốn đặt giàn khoan ấy ở đâu trong thềm lục địa của Việt Nam thì phải có sự cho phép của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam".

Mấy hôm nay, vụ việc này lan truyền trên các trang mạng, giới trẻ cũng đặc biệt quan tâm. Anh Hồ Tấn Đạt, Phó Bí thư quận Đoàn quận Tân Phú bày tỏ, vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Hoàng Sa là hành động khiêu khích, xâm phạm chủ quyền biển đảo của VN. Tuy nhiên, theo anh Đạt, chúng ta nên tin tưởng vào giải pháp đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Đoàn viên thanh niên phải thật bình tĩnh, suy ngẫm để có hành động đúng đắn, nếu không chúng ta sẽ rất dễ rơi vào việc lợi dụng sự kích động của các thế lực thù địch đang ngấm ngầm chống phá, xuyên tạc, lôi kéo những người trẻ vào các vụ biểu tình mà thực ra, theo anh Đạt, hành động đó không giải quyết được mấu chốt vấn đề, sự việc. Các Đoàn viên cũng cần tỉnh táo chọn lọc nguồn thông tin chính thống để nắm rõ tình hình. Mỗi bạn trẻ cũng cần nêu cao trách nhiệm, lòng yêu nước, đoàn kết, là điểm tựa tinh thần, hậu phương vững chắc nhất hỗ trợ cho các chiến sĩ biên cương hải đảo đang kiên gan ngày đêm bám biển, giữ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh Hồ Tấn Đạt, Phó Bí thư quận Đoàn quận Tân Phú bày tỏ chính kiến: "Mỗi bạn Đoàn viên thanh niên không chỉ bằng lời nói, cụ thể phải tích cực tham gia vào các nội dung tuyên truyền về biển đảo, có những giải pháp để chúng ta đóng góp cách thiết thực nhất, không chỉ bằng công sức, vật chất, mà còn bằng trí tuệ của mình. Và khi cần xung phong tham gia vào thực hiện nghĩa vụ quân sự, thì mỗi bạn Đoàn viên cần mạnh dạn đăng ký tình nguyện, để phục vụ trong lực lượng bộ đội và hải quân".

Những tranh chấp trên biển Đông sẽ sớm được giải quyết trong hòa bình là điều mà mỗi người dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế đều mong đợi. Vụ việc này, một lần nữa đã tỏ rõ được thiện chí, tinh thần hòa hiếu ngàn đời của dân tộc Việt Nam, đồng thời, cũng thể hiện một thông điệp cứng rắn, đó là: “Với những cơ sở pháp lý vững chắc không thể chối cãi, Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ quyết tâm giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm, trước hết là bằng con đường đàm phán, hòa bình”.