Việt Nam hiện đang có nhiều thuận lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế

(VOH) - Tiếp tục phiên làm việc của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, trong phiên làm việc tại hội trường hôm nay, Quốc hội đã nghe hơn 50 ý kiến phát biểu xoay quanh báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học (Phú Yên) phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội.- Ảnh: Việt Dũng/TTO

Các đại biểu Quốc hội đều nhận định: ở tầm vĩ mô, kinh tế nước ta đã được cải thiện tích cực với 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trong số 15 chỉ tiêu đề ra năm 2013. Mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng an sinh xã hội vẫn được ưu tiên và đảm bảo hơn các năm trước, nền kinh tế phục hồi, ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế, cán cân thương mại được cân bằng. Đặc biệt các cơ chế tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đang dần đi vào cuộc sống đã mang lại niềm tin về sự tăng trưởng khả quan hơn cho nền kinh tế. Nhiều giải pháp, kiến nghị phát huy thế mạnh và khắc phục hạn chế hiện tại đã được các đại biểu đưa ra tại phiên làm việc hôm nay. Trong đó, các đại biểu cho rằng cần quan tâm thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại biểu Vũ Viết Ngoạn – tỉnh Khánh Hòa kiến nghị:

Về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt được, đại biểu Trần Ngọc Vinh – TP Hải Phòng cho rằng cần nghiêm túc phân tích, khắc phục:

Bên cạnh vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, các đại biểu đã bày tỏ quan tâm đến vấn đề hội nhập. Các hiệp định thương mại tự do không chỉ đang mở ra cơ hội phát triển và cơ hội để Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, bảo đảm sự phát triển bền vững và cân bằng cho nền kinh tế nước ta. Vậy cần đàm phán và thực hiện các hiệp định thương mại tự do như thế nào cho hiệu quả? Đại biểu Vũ Tiến Lộc - tỉnh Thái Bình đề xuất:

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại diễn đàn Quốc hội cho biết: Việt Nam hiện đang có nhiều thuận lợi trong hội nhập quốc tế và đang chủ trương thúc đẩy mạnh đàm phán các hiệp định kinh tế với các khối kinh tế trên thế giới. Về quan điểm của Trung Ương trong đàm phán, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết:

Phần lớn ý kiến phát biểu đề cập đến vấn đề biển Đông đều cho rằng tình hình hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước ta, đòi hỏi Chính Phủ phải có những quyết sách mạnh mẽ nhằm tăng cung cầu nền kinh tế,.. Các đại biểu cho biết đại biểu và cử tri rất tán thành và ủng hộ mạnh mẽ những giải pháp mà Đảng và Nhà nước đã triển khai trong thời gian qua về vấn đề biển Đông và xử lý các biến cố liên quan. Ủng hộ việc dành 16.000 tỷ cân đối ngân sách 2013 cho lực lượng đang bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đại biểu Đỗ Văn Đương – đoàn TPHCM đề nghị:

Bên cạnh các vấn đề trên, phiên họp tại hội trường hôm nay cũng đề cập đến các vấn đề như xuất, nhập khẩu, thu chi ngân sách nhà nước, phát triển nông nghiệp, nợ xấu, tham nhũng…