Nhân dịp Quốc khánh Rumani (01/12/1918 – 01/12/2014) và tiến tới kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, phóng viên Đài TNND TPHCM phỏng vấn ông Valeriu Arteni – Đại sứ Rumani tại Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai nước.
| Ông Valeriu Arteni – Đại sứ Rumani tại Việt Nam (ảnh: ĐCSVN) |
* Thưa ông, năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ông cho biết những chương trình gì sẽ diễn ra trong dịp này?
Ông Valeriu Arteni: Hai nước đã nhất trí là sang năm chúng ta kỷ niệm 65 năm qua một số hoạt động về văn hóa, đồng thời có hoạt động trao đổi đoàn kinh tế thương mại giữa hai nước. Về văn hóa, chúng tôi dự kiến tổ chức một tuần lễ phim Rumani ở Hà Nội và TPHCM. Sẽ có một chuyến sang thăm của đoàn ca múa nhạc từ Rumani đến Việt Nam và nhất định sẽ đến TPHCM. Đồng thời sẽ có một đoàn ca múa nhạc của Việt Nam sang biểu diễn ở Rumani. Một triển lãm ảnh về Việt Nam và Rumani cũng sẽ được tổ chức ở hai nước. Một tuần lễ ẩm thực Rumani sẽ được tổ chức tại một khách sạn ở TPHCM và tuần lễ ẩm thực Việt Nam được tổ chức ở Rumani. Sẽ có những đoàn tìm hiểu về tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, và tôi hy vọng là lãnh đạo TPHCM và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM cũng sẽ tham dự. Cũng có thể sang năm là năm kết nghĩa giữa TPHCM với một thành phố lớn của Rumani. Như vậy có thể nói đó là một chương trình rất phong phú.
* Thưa ông, với một chuỗi hoạt động đa dạng như vậy cho thấy Rumani đang rất quan tâm đến Việt Nam. Ông cho biết chính sách châu Á của Rumani trong đó có Việt Nam như thế nào ?
Ông Valeriu Arteni: Chính sách châu Á của Rumani luôn luôn dành sự ưu tiên của mình cho sự phát triển quan hệ với Việt Nam. Chúng ta đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Đó là mối quan hệ rất vững chắc, là cơ sở rất tốt cho mối quan hệ tương lai của chúng ta. Việt Nam nằm trong số 5 nước ưu tiên hàng đầu trong chính sách châu Á của Rumani. Theo tôi là một vị trí rất xứng đáng. Khi Tổng thống Rumani phát biểu về những ưu tiên châu Á của Rumani, ông chỉ nhắc đến 5 nước, trong đó có Việt Nam.
* Thưa ông, gần 65 năm quan hệ ngoại giao giữa Rumani và Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về những thế mạnh giữa hai nước mà chúng ta có khả năng phát triển hơn nữa ?
Ông Valeriu Arteni: Theo tôi những thế mạnh của hai nước là giáo dục đào tạo. Tiếp đó là nông nghiệp, dầu khí, công nghiệp đóng tàu. Du lịch cũng là một thế mạnh của cả hai nước. Với thu nhập ngày càng cao của người Việt Nam, người Việt Nam có thể du lịch sang đất nước Rumani, và chắc chắn rằng Rumani sẽ là một điểm đến hấp dẫn.
* Xin cảm ơn ông.

