Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt Đề án phục hồi và tăng cường quản lý các vùng đất ngập nước quan trọng giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.
Theo Đề án, Việt Nam sẽ xác định danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng trên toàn quốc; phấn đấu 100% các vùng này được bảo tồn, sử dụng bền vững và duy trì các tiêu chí xác lập. Với hệ thống khu Ramsar, mục tiêu tương tự cũng được đặt ra.
Đáng chú ý, 19 vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định, trong đó có 9 khu Ramsar gồm Ba Bể, Xuân Thủy, Vân Long, Bầu Sấu, Côn Đảo, Láng Sen, Tràm Chim, U Minh Thượng và Mũi Cà Mau.
Đối với các khu vực suy thoái, cơ quan chức năng sẽ đánh giá nguyên nhân, mức độ và khả năng phục hồi, từ đó xây dựng lộ trình phù hợp. Các giải pháp tập trung khôi phục loài đặc trưng, cấu trúc và chức năng sinh thái, đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa, tri thức bản địa gắn với vùng đất ngập nước.
Đề án cũng yêu cầu kiểm soát tác động từ các dự án đầu tư, sản xuất, khai thác thủy sản, khoáng sản và du lịch có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái hệ sinh thái.
Đặc biệt, công nghệ hiện đại, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng để giám sát, phát hiện sớm nguy cơ suy thoái, phục vụ điều tra và phục hồi hệ sinh thái.

