Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển

Nhân 10 năm phán quyết Biển Đông, Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Ngày 12/7 đánh dấu tròn 10 năm Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển - Ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trả lời đề nghị của phóng viên về lập trường của Việt Nam nhân dịp này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam nhất quán quan điểm mọi tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng UNCLOS theo đúng các cơ chế và quy định của công ước.

Việt Nam đồng thời tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện, đầy đủ về phạm vi các quyền được hưởng trên các vùng biển.

Là quốc gia ven Biển Đông và thành viên tích cực của UNCLOS 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ công ước, đồng thời đề nghị tất cả các bên liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm việc xác định các yêu sách biển và thực thi các quyền trên biển theo đúng quy định của UNCLOS.

Việt Nam cũng kêu gọi các bên tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia theo công ước, tăng cường hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và trật tự pháp lý trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bình luận