Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Quân khu và 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam năm nay, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã nỗ lực thi đua, dành nhiều kết quả cao trong các mặt công tác, tô thắm thêm trang sử vàng vinh quang, góp phần cùng quân và dân cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự của Quân khu 7. Ảnh: QĐND
Kế thừa hào khí anh hùng miền Đông, bằng nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt đổi mới, hoạt động thi đua toàn Quân khu 7 đã tập trung chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở từng cấp ủy, chi bộ. Đặc biệt, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về: “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng”, với sự cầu thị, thắng thắn, đoàn kết nhất trí cao, cùng tinh thần phê bình và tự phê bình nghiệm túc, các tổ chức Đảng trong toàn LLVT Quân khu, đã tạo dựng nên luồng sinh khí mới; tạo niềm tin mới, sức bật mới và quyết tâm cao cho từng đơn vị vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ cũng luôn được Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cấp ủy chỉ huy các cấp quan tâm. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, “nói đi đôi với làm”...
Với tình cảm “đi dân nhớ, ở dân thương”, phong trào thi đua trong công tác dân vận được đẩy lên tầm cao mới. Phong trào Giao lưu kết nghĩa, Chung sức xây dựng nông thôn mới, Xóa đói giảm nghèo… đã tạo nên bộ mặt mới cho cuộc sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Từng khu dân cư khang trang với hệ thống điện, đường, trường, trạm… dần hiện lên sau những giọt mồ hôi của người lính miền Đông. Đó là Bình Hòa Nam, là khu cụm dân cư Tà Thiết, Chàng Riệc, là khu kinh tế Bắc Lâm Đồng... những công trình mang nặng nghĩa tình quân - dân từ biên giới đến hải đảo, từ thành thị đến miền núi, mối gắn kết quân - dân đã xây dựng nên thế trận lòng dân vững chắc. Trong thiên tai, bão lũ,… hình ảnh người chiến sĩ không quản hiểm nguy, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn… càng làm đẹp thêm bộ đội Cụ Hồ trong tâm thức nhân dân miền Đông Nam bộ.
Thấm đẫm đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, công tác chính sách luôn “trọn nghĩa, vẹn tình”. Nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương,… như những nghĩa cử tri ân, làm vơi đi những lo toan nhọc nhằn, đong đầy thêm những thân tình đồng đội. Hình ảnh chiến sĩ những đội “K” và những người làm công tác chính sách, với nghĩa cử thiêng liêng, cao đẹp, đã về với chiến trường xưa, tìm về với những đồng đội đã ngã xuống. Họ đã vượt hàng ngàn cây số với bao gian nan vất vả, để tìm kiếm, qui tập, đưa những người con ưu tú của quê hương đã oanh liệt hy sinh trên đất bạn, trở về yên nghỉ trong vòng tay đồng đội, trong lòng đất mẹ yêu thương.
Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống là nhiệm vụ chính trị trung tâm, phong trào thi đua toàn Quân khu 7 đã bám sát nhiệm vụ huấn luyện, tạo sức bật nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, hàng năm, LLVT Quân khu đã tổ chức thành công các cuộc diễn tập phòng thủ. Thực sự đây là những cuộc tổng tập dượt, biểu thị sức mạnh quốc phòng - an ninh của từng địa phương, qua đó rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm quí trong xây dựng khu vực phòng thủ, tác chiến trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao tiềm lực quốc phòng hiện nay.
Khó có thể nói hết những dấu ấn đột phá trong phong trào thi đua của LLVT Quân khu 7, nhưng có một điều chắc chắn rằng: những người lính miền Đông hôm nay đã kế thừa truyền thống hào hùng, khí phách bao lớp cha anh; tiếp tục hiến dâng lòng nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ, mãi tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”. Với tinh thần thi đua quyết thắng, hào khí miền Đông đó tiếp tục lan tỏa, kết nối sức mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

