Theo đó, phía Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các công trình
phòng chống thiên tai lũ lụt; các công trình chắn sóng; bài học từ thảm họa kép
- động đất và sóng thần. Đồng thời đề xuất các giải pháp, kế hoạch liên quan đến
quản lý rủi ro thiên tai và đặt trọng tâm vào các vấn đề của Việt Nam như xử lý
thoát lũ từ trong đất liền, khó khăn trong việc thu thập các số liệu về thiên
tai.
Theo kinh nghiệm của Nhật Bản thì VN cần phải có cơ quan quản lý xây dựng
các công trình phòng chống thiên tai. Thường xuyên thu thập các thông số về thủy
triều, địa chất, địa hình, thiên tai, từ đó có thể đo được độ cao của sóng thần
và tình hình động đất, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai phù hợp,
đảm bảo ngăn chặn và giảm thiểu thảm họa cho thiên tai.
(VOH) - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Chương trình năm Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam 2013. Sáng 11/9, hai nước đã tổ chức Hội thảo Phòng chống Thiên tai Nhật - Việt nhằm chia sẻ những kinh nghiệm từ Nhật Bản sau thảm họa động đất sóng thần thảm khốc hồi tháng 3/2011.
