![]() |
| Bến thuyền của huyện Vân Đồn và đường sá, nhà cửa tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) bị bão số 2 gây thiệt hại nặng. Ảnh: SGGP |
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi cơn bão số 2 đổ bộ vào thành phố Móng Cái, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo và theo sát diễn biến tình hình. Thống kê sơ bộ bước đầu cho thấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có trên 100 cây xanh bị ngã đổ; 4 nhà tạm bị đổ sập; khoảng 50 nhà bị tốc mái; 3 cột điện sinh hoạt dân sinh bị đổ... Ước tính thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra khoảng 2 tỷ đồng. Điều đáng mừng là không để xảy ra tai nạn đáng tiếc nào về người do cơn bão số 2 gây ra. Tuy nhiên, điều đáng lo của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, các tỉnh phía bắc nói chung là hiện nay tình trạng lũ lên, trên các sông và lở đất ở các khu vực miền núi diễn biến khá phức tạp. Hiện các địa phương đã khẩn trương, sẵn sàng ứng phó với sạt lở và lũ quét do hoàn lưu bão số 2 gây ra. Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết:
Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 2, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ đã lượng mưa phổ biến từ 50 – 70mm, một số nơi có mưa lớn trong 12 giờ. Trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 6 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét. Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương lưu ý:
Như vậy, theo khuyến cáo thì các địa phương cần tập trung cao độ đề phòng lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc, các khu vực có nguy cơ xẩy ra lũ quét và sạt lở đất cao là: tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu.


