Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham quan mô hình học cụ huấn luyện chiến sĩ.
Đại tá Nguyễn Ngọc Lân - Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, năm 2015, đơn vị sẽ tiến hành công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ theo từng nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến của đơn vị.
Theo đó, bên cạnh việc bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ về phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tuyên truyền tới các chiến sĩ về pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong khu vực xử lý tình huống một cách linh hoạt theo đúng pháp luật, giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên biển và không để xảy ra xung đột trên biển.
Đặc biệt, năm 2015, Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tập trung huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo và làm chủ vũ khí thiết bị kĩ thuật, đi sâu huấn luyện các loại vũ khí trang bị mới, huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với các sự cố, thảm họa, thiên tai có thể xảy ra trên vùng biển được phân công.
Các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 đồng diễn võ trong buổi lễ ra quân.
Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường huấn luyện thể lực, nâng cao sức bền, khả năng chịu đựng sóng gió cho bộ đội, nhất là đối với lực lượng tàu, chú trọng huấn luyện bơi, thể thao đặc chủng và huấn luyện võ thuật.
Trong năm 2014, Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra 65 lượt tàu thuyền các loại, bắt giữ 03 tàu vi phạm, xử phạt 47 tàu và phát mại hàng hóa nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng; Thực hiện cứu hộ, cứu nạn trên biển 06 phương tiện tàu thuyền bị nạn, cứu nạn 15 ngư dân, 07 nhà khoa học và cấp cứu 01 thuyền viên bị tai nạn lao động; Phối hợp với các lực lượng, đấu tranh, khám phá 05 vụ án về ma túy; bắt giữ 14 đối tượng; thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp, ma túy đá các loại.
