Vùng đất đang thay da đổi thịt

(VOH) - Dòng kênh Tham Lương và các chi lưu, hợp lưu của nó nối liền với nhiều sông rạch khác đổ ra sông Sài Gòn là nguồn nước chính tưới tiêu cho mảnh đất rộng 14.900 ha ở các vùng ven, ngoại ô TPHCM, nơi hiện nay có nhiều đổi mới phát triển cùng nhịp với các vùng đất lân cận khác.

Nhiều khu vực dân cư, tòa nhà cao ốc mọc lên với những kiến trúc mới lạ, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh hình thành, hạ tầng giao thông, thủy lợi được xây dựng đồng bộ và nhiều vùng đất chuyên canh vật nuôi và cây trồng ăn nên làm ra cho thấy so với trước giải phóng ở đây đang thay da đổi thịt thực sự, đó là nhờ các dự án cải tạo các dòng kênh này, trong đó phải kể đến dòng kênh Tham Lương mà cách nay hơn 10 năm người dân chỉ biết sống chung với ô nhiễm, ngập lụt khi xảy ra triều cường và mưa, dòng sông đen này đã làm ô nhiễm các chi lưu và các kênh rạch khác trong vùng không thể sản xuất một vụ lúa hoặc một vụ hoa màu theo quy luật tự nhiên của thời tiết nhưng những năm gần đây các dòng sông kênh rạch này được cải thiện nhiều, người dân rất phấn khởi và tin tưởng.

Một góc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhìn từ trên cao. Ảnh: infonet

Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, năm 2012, thành phố vẫn quyết tâm tiếp tục đầu tư cho vùng đất trên là một tín hiệu mà người dân ở vùng đất này cho đó là điều đúng đắn và kịp thời. Cống kiểm soát triều Vàm Thuật ở vị trí cách 200 m tới ngã ba sông Vàm Thuật - sông Sài Gòn và dự án thành phần 1 xây bờ kè dài 32 km dọc kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên được thành phố chính thức phê chuẩn vốn đầu tư. Sau 2 năm xây dựng và đưa vào sử dụng, cống Vàm Thuật sẽ tăng cường thêm cho công tác chống ngập úng cho cả vùng đất, chủ động được con nước trên kênh rạch khi gặp triều cường hoặc mưa to để người dân cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi dài hạn và giúp địa phương, nhất là quận 12, Hóc Môn, Củ Chi có phương án tái cấu trúc lại vùng đất trên địa bàn phát triển theo hướng công nghiệp hóa và dịch vụ thương mại đúng với nghị quyết của Đảng bộ TPHCM. Ông Trần Thanh Tùng, cán bộ của chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn thành phố cho đây là một đầu tư có ý nghĩa lớn:

Đi dọc trên con đường nhựa dọc bờ kênh Tham Lương ở quận Bình Tân, giờ đây ai cũng thấy dòng nước kênh Tham Lương sạch hơn, không còn bị ô nhiễm, nhiều cống thoát nước được xây dựng kiên cố và hai bờ đê đã đắp xong, dự án thành phần 1 của giai đoạn 2 xây kè hai bờ đê này dọc theo kênh Tham Lương với tổng kinh phí 8.800 tỷ đồng nếu xây dựng xong thì không khác gì 2 bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hiện nay. Rồi đây, hai bờ đê được xây dựng trở thành một con đường bê tông nhựa nóng nữa thì càng đẹp thêm cho khu vực, cho các dòng kênh rạch. Tại đây, khi được biết về dự án xây kè và bờ đê thành con đường giao thông tạo cảnh quan mới, người dân vui mừng:

37 năm giải phóng Sài Gòn, ngoại ô thành phố đã thực sự đổi thay. Không còn bị ngập úng, ngập nước và không còn bị ô nhiễm môi trường, cho thấy vùng đất giàu truyền thống trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ vừa qua có ý nghĩa lớn lao đối với tăng trưởng kinh tế, xã hội thành phố. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên và cũng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Vì thế năm 2012, thành phố cho triển khai tiếp nhiều dự án khác theo quy hoạch 1547 của Thủ tướng chính phủ. Trong 6 cống kiểm soát triều, thì cống Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã khởi công từ tháng 7/2011 và dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành. Theo ông Đỗ Tấn Long - Trưởng phòng Quản lý chống ngập nước thuộc Trung tâm Điều hành chống ngập nước thành phố là sẽ có tác dụng lớn cho 7 quận:

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Trung tâm Điều hành chống ngập nước thành phố cho rằng, các cống khác cũng có ý nghĩa lớn đối với  chương trình giảm ngập đô thị TPHCM và được thi công song song với các dự án chống ngập lớn của thành phố như dự án vệ sinh môi trường nước, dự án vệ sinh môi trường Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự án Tân Hóa - Lò Gốm… Ông Dũng còn cho biết lập xong thủ tục đầu tư, trung tâm sẽ cho triển khai xây dựng ngay các cống này trong năm nay:

Những gì đã làm có hiệu quả và những việc đang thực hiện phải kể đến sự đóng góp của những người thợ xây, những nhà thầu, chủ dự án đồng cam cộng khổ vì mục đích phát triển chung cho vùng đất ở ngoại ô thành phố có những đổi thay tích cực và đặc biệt là các vùng đất thuộc các quận Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình và Gò Vấp hiện nay có được các dòng kênh rạch sạch sẽ hơn, tiêu thoát nước nhanh hơn và có một bờ đê rộng trên 7 mét dọc trên sông Sài Gòn, dọc kênh Tham Lương với cao trình + 2,2 mét bảo đảm đủ để ngăn triều và chống ngập. Theo ông Bùi Thế Hải - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, phải mất thêm vài năm nữa thì các vùng này mới hoàn thiện, có bờ đê trở thành con đường bê tông nhựa nóng với cao trình từ 2,5 mét trở lên và có đủ các cống kiểm soát triều và bờ kè hiện đại. Chúng tôi tin tưởng những việc trên sẽ được thực hiện đúng theo tiến độ để vùng đất ngoại ô không chỉ không còn bị ngập nước mà còn tạo ra những giá trị khác cho TPHCM và góp phần nâng cao đời sống của người dân sau 37 năm thống nhất đất nước./.