Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều trẻ không được chăm sóc sức khỏe chỉ vì các em sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn hoặc ở vùng sâu vùng xa.

Rất nhiểu trẻ không được chăm sóc sức khỏe vì các em sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn hoặc ở vùng sâu vùng xa. (Trẻ em vùng núi Đông Bắc - ảnh minh họa: K.Huân)
Nguyên nhân là do người dân tộc thiểu số ít được tiếp cận với các chương trình chăm sóc y tế khiến số trẻ tử vong trong giai đoạn sơ sinh chiếm tới 54% số trẻ tử vong tại Việt Nam.
Thời gian tới, nếu Việt Nam không có những hành động cụ thể sẽ làm chậm việc hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng tử vong ở trẻ em vì những nguyên nhân có thể can thiệp được vào năm 2030 theo Hiệp định khung về phát triển.
Hiệp định khung này sẽ đưa ra những mục tiêu về sự sống bà mẹ và trẻ em và cam kết hành động hướng tới việc bao phủ sức khỏe toàn cầu.
