![]() |
| Điều trị “2 trong 1” bệnh nhân bị tắc động mạch não. Ảnh minh họa. |
Cho đến nay, chị Phương vẫn cứ nghĩ cuộc đời mình giống như chuyện cổ tích. Tuổi đang còn trẻ, bao ước mơ, hoài bão thì thật không may chị lại bị đột quỵ. Tin như sét đánh làm cả gia đình như rụng rời, họ thương cho chị mắc phải bệnh này khi tuổi đời còn quá trẻ. May mắn lắm thì giữ được tính mạng nhưng nếu sống mà phải chịu cảnh tàn phế thì phải làm sao đây..… Nhưng, sự kỳ diệu đã đến với chị nhờ vào kỹ thuật mới mà bệnh viện nhân dân 115 triển khai trong điều trị đột quỵ. Nhớ lại, chồng chị Phương vẫn không khỏi bùi ngùi:
|
|
Trường hợp chị Phương cũng chỉ là một trong số vô vàn những bệnh nhân mà nụ cười, sự sống đã trở về với họ chính nhờ những thành tựu mới, những kỹ thuật mới đã được ngành y tế TPHCM đưa vào thực tiễn một cách thuần thục, giỏi nghề. Đến nay, bệnh viện 115 đã vững tin là bệnh viện mà đội ngũ bác sĩ khoa thận - niệu đã tự ghép thận thành công không nhờ đến chuyên gia nước ngoài, phẫu thuật nội soi lồng ngực, hay như kỹ thuật điều trị tan sợi huyết cho bệnh nhân đột quỵ như đã kể ở trên. Rất phấn chấn và vui mừng vì nhờ kỹ thuật này mà rất nhiều bệnh nhân có thể trở về đời sống bình thường, không phải chịu cảnh tàn phế, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng - phó khoa tai biến mạch máu não - bệnh viện Nhân dân 115 - người đã gắn bó hơn 5 năm và trực tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhân bằng kỹ thuật tiên tiến này chia sẻ:
|
|
Ghép thận nhắc đến bệnh viện 115, còn lĩnh vực điều trị cho bệnh nhi những bệnh lý phức tạp, có thể nói, bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 luôn là cánh chim đầu đàng và là niềm tự hào của ngành y tế TP. Năm vừa qua, bên cạnh sự nổi trội về ghép gan trẻ em, cũng là năm đánh dấu cho sự ra đời của đơn vị phẫu thuật tim mạch kỹ thuật cao của bệnh viện Nhi đồng 2. Trong đó đã có gần 500 bệnh nhi được hưởng lợi từ kỹ thuật tân tiến trong điều trị bệnh lý tim mạch, phẫu thuật và thông tin can thiệp cho trẻ em. Hay như tại bệnh viện Nhi đồng 1, sau 3 năm hoạt động, khu chuyên sâu sơ sinh của bệnh viện Nhi đồng 1 được đánh giá là một mô hình kỹ thuật học hiệu quả giúp cải thiện chất lượng chăm sóc sơ sinh và giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh non tháng rất nhẹ cân, sơ sinh có dị tật bẩm sinh cần phẫu thuật, đặc biệt hiệu quả cho nhóm trẻ có cân nặng từ 1000 gam trở lên. Nhiều kỹ thuật cao, áp dụng cho trẻ sinh non nhẹ cân như thở máy rung tần số cao, liệu pháp surfactant, đặt catheter tĩnh mạch trung ương, khám tầm soát và điều trị bệnh lý võng mạc ở trẻ sanh non, phẫu thuật và hồi sức trẻ sơ sinh có dị tật bẩm sinh... đều đã đồng loạt triển khai tại đây.
Là anh cả trong việc điều trị bệnh lý mà người ta vẫn luôn sợ sệt khi nhắc đến, với bệnh viện Ung bướu TP mỗi năm trôi qua cũng đồng nghĩa với việc các bác sĩ tại đây không ngừng sáng kiến ra nhiều kỹ thuật mới hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Mới đây, bệnh viện cũng đã đưa vào hoạt động khoa giảm thiểu tác hại cho bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối với mục đích chăm sóc sức khỏe, nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân, giúp cho họ có thể sống vui, thanh thản, bớt đau đớn trong những tháng ngày còn lại. Giám đốc bệnh viện Ung Bướu TP bác sĩ Lê Hoàng Minh bộc bạch:
|
|
4000 ca thụ tinh trong ống nghiệm mà bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện kể từ năm 1998 đến nay đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực điều trị vô sinh của ngành y tế TPHCM. Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ - trưởng Khoa hiếm muộn - nói về những đứa con tinh thần tinh thần của mình với tình cảm rất đỗi chân thành:
|
|
Cùng với công tác điều trị, ở lĩnh vực dược, cũng đã có những biến chuyển và thay đổi rất nhiều theo nhận định của PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan - Phó giám đốc Sở y tế TPHCM:
|
|
Nhìn lại sự nỗ lực của toàn ngành, Giám đốc Sở y tế TP, bác sĩ Phạm Việt Thanh không khỏi tự hào và nhấn mạnh “ngành y tế TP vẫn phải tiếp tục vận động, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”:
|
|
Được những trái ngọt thì không thể bỏ qua công sức người vun trồng. Mỗi ngày trôi qua, những chiến sĩ áo trắng lại miệt mài bên bệnh nhân, bên những nghiên cứu hay đề tài còn dang dở. Sự khổ luyện của họ cốt để cho TP ngày càng có nhiều bông hoa tô điểm, để ngày càng xứng danh với TP mang tên Bác. 36 năm, quãng thời gian hơn nửa đời người nhìn lại những gì mà ngành y tế TP có được ngày hôm nay chúng ta thật không khỏi tự hào!

