Xác định trách nhiệm người đứng đầu!

(VOH) - Sáng 27/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm và góp ý cho Dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Y tế cho biết, trong năm 2015, cả nước thành lập hơn 20.600 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiểm tra tại 345.000 cơ sở, phát hiện gần 78.000 cơ sở vi phạm. Sang quý 1 năm 2016, đã thành lập 9.500 đoàn thanh kiểm tra liên ngành do ngành y tế chủ trì và phát hiện hơn 20.500 cơ sở vi phạm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng thẳng thắn: "Nếu tất cả địa phương tuân thủ chỉ thị 100% thì tình trạng này liệu có giảm?". Vì rõ ràng đến nay, vẫn không xác định được trách nhiệm của bộ ngành nào, không kỷ luật được cá nhân nào trong khi thực phẩm bẩn vẫn tồn tại và ngày càng nhức nhối. Vì sao thực tế vẫn có lò mổ trái phép hoạt động rầm rộ tại địa phương mà phường không biết ?

Trước thực trạng này, ông Thăng đề nghị Trung ương xác định vai trò, trách nhiệm của địa phương trong quản lý về thực phẩm: 

"Cần xử lý trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan tình trạng lộn xộn bất cập quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay. Phải làm nghiêm.

Như vụ nhập chất cấm, trách nhiệm về ai khi cần có 10 cân nhưng nhập 10 tấn, rồi sự phối hợp các Bộ thế nào, không có chuyện nhập hàng về mà không hỏi các Bộ khác! Thứ hai là các nội dung trong chỉ thị của Thủ tướng cần triển khai ngay, tôi đề nghị là đồng ý cho địa phương chủ lực tổ chức bộ máy theo đúng chức năng nhưng không làm tăng biên chế".

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cũng nêu quan điểm, chỉ cần có quyết tâm và thực hiện đồng bộ thì có sự chuyển biến rất đáng ghi nhận. Theo đó, Thủ tướng cần chỉ đạo thống nhất phân công, quy trách nhiệm rõ ràng theo đúng Luật: 

"Phải nói là không thể làm nếu không có sự phối hợp của địa phương, của các ngành. Như vừa qua, đấu tranh với chất cấm, chúng tôi hết sức cám ơn các đồng chí trong Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Công an vào cuộc từ gốc nên đã nhanh chóng làm chuyển biến tình hình.

Từ kinh nghiệm đó cho thấy nếu chúng ta quyết tâm vào cuộc, đồng bộ thì có thể làm chuyển biến tình hình nhanh hơn".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lý giải, thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn là do chưa làm tốt phân công trách nhiệm, thanh tra chế tài, truyền thông và tài chính. Bên cạnh đó, yếu kém nhất ngành kinh doanh thực phẩm là sản xuất nhỏ, manh múm, cố tình chạy theo lợi nhuận bất chấp sức khỏe người tiêu dung. Hiện hầu hết thực phẩm bẩn xuất phát từ những lô hàng lậu tuồn vào thị trường Việt Nam:

"Tồn tại kém nhất trong an toàn thực phẩm là vấn đề buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng như gà nhập lậu, lòng lợn thối, chân gà... kể cả chất cấm. Một số cửa khẩu cần được kiểm soát nghiêm hơn, đặc biệt trong vấn đề này thì chúng tôi thấy vai trò của lực lượng công an- chính cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông phát hiện ra- cho nên trong vấn đề này cần phải liên ngành mới giải quyết được".

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các tỉnh, thành: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc, cùng với các cấp chính quyền làm tốt nhiệm vụ này, đây là yêu cầu rất lớn. Cái gì liên quan đến  quyền lợi nhân dân thì nhân dân phải quyết định, Đảng lãnh đạo, hệ thống chính trị vào cuộc thì mới thành công. Chúng tôi nói điều này để có cuộc vận động để dân hiểu vấn đề từ sản xuất đến tiêu dùng, đến tố giác và xử lí nghiêm hành động vi phạm".

Thủ tướng cũng yêu cầu phải xác định trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm liên quan đến an toàn thực phẩm tại địa phương; Cần huy động lực lượng liên ngành từ quản lý thị trường, hải quan, đặc biệt là lực lượng công an vào cuộc; Xử lý hình sự những vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn, đồng thời tổ chức lại quy trình sản xuất trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất và phân phối tại các địa phương…