Xanh mãi màu áo Thanh niên xung phong

(VOH) - Thanh niên xung phong Việt Nam, trong đó có thanh niên xung phong TP đã lập nhiều chiến công to lớn trong sự nghiệp giải đấu tranh giành độc lập tự do. Trở về sau chiến tranh, lực lượng thanh niên xung phong lại tiếp bước hành quân vào mặt trận mới xây dựng đất nước. Nơi ấm áp và truyền lửa cho họ để các thế hệ cùng tiếp nối và gìn giữ màu áo xanh huyền thoại chính là Hội Cựu Thanh niên xung phong.
Cán bộ, đội viên TNXP tham quan các tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: http://www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP ra đời cách đây 15 năm. Ngày đầu thành lập, Hội chỉ có 350 hội viên, đến nay tổng số hội viên của Hội đã gần 7.000 người. Sự ra đời của Hội cựu Thanh niên xung phong TP không chỉ có ý nghĩa làm tốt vai trò là nhân chứng lịch sử, tham mưu đề đạt với cấp Ủy- chính quyền địa phương các cấp giải quyết chính sách, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội và các hoạt động giáo dục truyền thống Thanh niên xung phong. Một trong những công tác của Hội Cựu Thanh niên xung phong TP đã làm có hiệu quả là thực hiện nghĩa tình đồng đội. 15 năm qua, Hội đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức tìm và quy tập hài cốt đồng đội. Với tinh thần kiên trì, bền bỉ, quyết tâm đến nay, Hội đã quy tập được hơn 500 hài cốt đồng đội. Trong công tác đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cho mai sau, dấu chân của những Cựu Thanh niên xung phong TP đã in trên mọi nẻo đường đất nước, sưu tầm lập danh sách hơn 1.000 liệt sĩ Thanh niên xung phong ghi danh ở khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam. Những việc làm sâu nặng “Nghĩa tình đồng đội”, đậm tính nhân văn của tổ chức Hội đã được Đảng, Chính quyền, thân nhân gia đình liệt sĩ và người dân đánh giá cao. Cựu Thanh niên xung phong - Nhạc sĩ Trương Quang Lục tâm sự:


Nghĩa tình đồng đội thiêng liêng, cao đẹp của lực lượng Thanh niên xung phong biểu hiện trong lao động, chiến đấu trước đây, ngày nay, đang được các cấp Hội và hội viên phát huy tỏa sáng trong cuộc sống, lao động sản xuất, công tác hàng ngày với tinh thần “Vì đồng đội - chăm lo đồng đội”; với nhiệm vụ cao cả này, các hội viên đã vận động đóng góp công sức và tiền hơn 14 tỷ đồng xây dựng hơn 180 nhà tình nghĩa, tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội; sữa chữa chống dột hơn 100 căn nhà, hỗ trợ cho hơn 700 lượt cựu Thanh niên xung phong nghèo và giúp cho gần 40 hộ vay vốn sản xuất, làm ăn. Bên cạnh đó, Hội Cựu Thanh niên xung phong TP cũng thường xuyên thăm, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, trao học bổng cho con em cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt. Hội cũng đã vận động xây dựng nhiều cầu nông thôn và mở nhiều lớp học tình thương cho học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa. Đi qua một thời thanh xuân đầy ý nghĩa, nữ kiện tướng thồ tải Lê Thanh Lan - người đã tham gia vào lực lượng Thanh niên xung phong khi mới 14 tuổi đã chia sẻ:


Giữ mãi màu áo thanh niên xung phong và truyền lửa cho tuổi trẻ hôm nay, các hội viên trong đời thường luôn động viên nhau vượt khó khăn, sống mẫu mực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn dân cư, tích cực tham gia các cuộc vận động: “Cựu Thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng làm theo lời Bác”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Vì người nghèo” và tham gia các phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Hội Cựu Thanh niên xung phong TP cũng đã phối hợp tổ chức các buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ “Sống mãi tình đồng đội”; “Những người con bất tử”; “Sáng mãi niềm tin”. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội trong giáo dục Thanh thiếu nhi TP:

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của lực lượng Thanh niên xung phong, xem tổ chức Thanh niên xung phong là phương thức hoạt động giáo dục đặc sắc của Đoàn TNCS HCM được tôi luyện trong gian khổ, chiến đấu và lao động. Và thực tiễn xã hội hơn nửa thế kỷ qua đã minh chứng những đóng góp to lớn của tổ chức này. Vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới và với truyền thống “ở đâu khó ở đó có Thanh niên xung phong”, Lực lượng Thanh niên xung phong, trong đó có Hội Cựu Thanh niên xung phong TP đã và đang phát huy mạnh mẽ nội lực, bản lĩnh và ý chí phấn đấu, ngày càng có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng TP anh hùng.

Xanh mãi màu áo Thanh niên xung phong, đó là ước nguyện từ tâm khảm của những thế hệ đứng trong lực lượng này, như tinh thần bài hát “Một thời đẹp nhất” của Cựu Thanh niên xung phong - nhạc sĩ Trương Quang Lục đã viết: 

..."Bạn hỡi ta nhớ mãi trong lòng
Thời đẹp nhất là Thanh niên xung phong.”