![]() |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ. Ảnh: SGGP |
Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào phân tích tính cốt lõi của đề án. Đó là việc nâng cao quyền tự chủ, phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo của thành phố thông qua các thiết kế về tổ chức bộ máy, tái bố trí lại địa giới hành chính, thay đổi phương thức phân cấp nhằm củng cố các cơ sở cần thiết cho một chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân. Ông Đặng Văn Phan, Chủ tịch Hội Địa lý TPHCM nói:
Việc đặt vấn đề về xây dựng chính quyền đô thị hiện nay theo ý kiến các đại biểu là đúng thời điểm. Với việc hình thành các thành phố trực thuộc, không gian đô thị sẽ được mở rộng, cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh sẽ tạo động lực thu hút đầu tư và tái cơ cấu các ngành kinh tế. Bên cạnh đó, bộ máy quản lý sẽ thích hợp với nhu cầu phát triển của từng khu vực, từ đó chính quyền sẽ có điều kiện phân công, phân cấp quản lý phù hợp nhằm phát triển nhanh từng địa bàn. Theo bác sĩ Trương Xuân Liễu, yếu tố con người vẫn là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của mô hình chính quyền đô thị. Bác sĩ Trương Xuân Liễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Y học TPHCM kiến nghị:
Các đại biểu cũng đã bàn về những tác động về xã hội của đề án. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi: sau khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị, quyền làm chủ của người dân sẽ được tăng cường như thế nào? Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả cung ứng các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân sẽ được thực hiện ra sao. Tất cả những điều này cần được phân tích cụ thể trong đề án. Với đề án thí điểm xây dựng mô hình Chính quyền đô thị TPHCM, nhiều ý kiến cho rằng cần phải làm rõ sự phân cấp phân quyền, cũng như sự phối hợp giữa các khu vực sau khi được phân chia theo mô hình mới. Ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu đường cảng TPHCM nêu một trường hợp chồng chéo hiện nay trong công tác quản lý lòng đường theo mô hình tổ chức hiện nay:
Theo nội dung của đề án, việc xây dựng một cấp chính quyền và giao quyền tự chủ cho các thành phố trực thuộc nhằm thúc đẩy tiến độ xây dựng và cải tạo hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo phục vụ tốt hơn trong quá trình đô thị hóa. Đối với khu vực nông thôn Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, việc xác định rõ ranh giới khu vực nông thôn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các khu vực này trong công tác bảo vệ môi trường bảo đảm cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học, giữ gìn quỹ đất cho sự phát triển bền vững. Đồng tình với đề án xây dựng chính quyền đô thị, ông Võ Đăng Tín, Tổng thư ký Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố nhấn mạnh đến yếu tố văn minh của người dân đô thị và bên cạnh đó cần phải giữ gìn những địa danh truyền thống:
Những ý kiến của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ thành phố sâu sắc, trí tuệ và đầy tâm huyết sẽ là một cơ sở để thành phố tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM. Với mong muốn cao nhất khi thực hiện đề án này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đặt quyết tâm xây dựng TPHCM trở thành một đô thị hiện đại văn minh, phát huy cao nhất những tiềm năng hiện có. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh:


