Xây dựng chính quyền đô thị - Yêu cầu từ thực tiễn

(VOH) - Sáng nay 8/9, HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình đã tổ chức chương trình “Lắng nghe và trao đổi” với chủ đề “Xây dựng chính quyền đô thị - yêu cầu từ thực tiễn”, với sự tham gia của lãnh đạo HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội của TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ngành liên quan và đại diện cử tri TP.HCM.

TP.HCM sẽ được tổ chức thành chuỗi đô thị với 13 quận nội thành là đô thị trung tâm (ảnh: nguyetandung.org)

Chương trình tập trung vào 3 vấn đề chính: Sự cần thiết thực hiện thí điểm chính quyền đô thị TP.HCM; Định hướng và nội dung chủ yếu của mô hình tổ chức chính quyền đô thị TP.HCM; Những lợi ích mà người dân được hưởng từ mô hình chính quyền đô thị. Đây là những vấn đề quan trọng, sẽ góp phần triển khai thành công mô hình chính quyền đô thị tại thành phố.

Chính quyền đô thị là mô hình quản lý mà TP.HCM nung nấu, tâm huyết theo đuổi đề xuất thực hiện từ hơn 10 năm nay. Yêu cầu khách quan này xuất phát từ những rào cản, bất cập lớn trong công tác quản lý mà chính quyền TP.HCM gặp phải. Khi có được hệ thống điều hành quản lý thích hợp mang tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao sẽ tạo sức bật lớn để TP.HCM phát triển tăng tốc, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Để thấy rõ tính bức thiết của mô hình quản lý mới, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP.HCM, phân tích:



Đề án chính quyền đô thị sẽ tạo ra những đổi mới lớn, mà điểm đột phá đầu tiên là TP.HCM sẽ được tổ chức thành chuỗi đô thị với 13 quận nội thành là đô thị trung tâm. Với các khu vực còn lại sẽ hình thành 4 thành phố vệ tinh. Trả lời câu hỏi của Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm về động lực phát triển của thành phố khi thực hiện quy hoạch địa giới hành chính mới, cũng như những thuận lợi, khó khăn cho người dân trong mối quan hệ với chính quyền, ông Nguyễn Trọng Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết:


Mục tiêu chính của mô hình chính quyền đô thị được cho là sẽ nâng cao quyền tự chủ; phát huy tính năng động, sáng tạo của thành phố thông qua các cải cách về bộ máy tổ chức; tái bố trí địa giới hành chính; thay đổi phương thức phân cấp nhằm củng cố các cơ sở cần thiết cho một chính quyền thật sự của dân; đồng thời thay đổi tư duy, phương thức điều hành của cán bộ, công chức. Trao đổi về nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị, ông Trần Du Lịch - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nhấn mạnh:



Trong chương trình, các Sở, Ban, Ngành và Ban soạn thảo đề án chính quyền đô thị TP.HCM, các cử tri đã bày tỏ băn khoăn xung quanh những vấn đề như: hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, Mặt trận trong mô hình mới sẽ được đổi mới như thế nào; quyền lợi của người dân được thể hiện thông qua các cơ quan dân cử ra sao; bộ máy nhân sự trong mô hình chính quyền đô thị. Đặc biệt, cử tri TP.HCM rất quan tâm đến tính hiệu quả của đề án này đối với sự phát triển của thành phố, cũng như chất lượng an sinh xã hội của người dân. Ghi nhận những ý kiến của cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM nêu rõ:


Việc hình thành và xây dựng chính quyền đô thị là vấn đề cấp thiết trong tình hình hiện nay của các đô thị Việt Nam và phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Có thể trong giai đoạn đầu sẽ không tránh khỏi những khó khăn giữa cơ chế, cách làm cũ và mới nhưng với sự mong đợi của người dân và những bài học kinh nghiệm đã có, chắc chắn mô hình chính quyền đô thị sẽ được hình thành phát triển trong thời gian không xa./.