Cách đây 69 năm, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 được thành lập trong bão táp cách mạng. Kế thừa truyền thống Nam Bộ “Thành đồng Tổ quốc”, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vừa chiến đấu, vừa xây dựng, phát triển lực lượng từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, góp phần xứng đáng vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định vai trò trọng yếu trong bối cảnh đầy thử thách, cam go, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.
Hòa cùng niềm hân hoan của cả đất nước chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, phóng viên Đài TNND TPHCM phỏng vấn Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 xung quanh vai trò, nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới:
* Thưa Trung tướng, thời gian qua, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định rất khó lường. Trong bối cảnh chung đó, chúng ta còn phải đối phó với sự chống phá hết sức nguy hiểm bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Là một địa bàn chiến lược về an ninh quốc phòng của cả nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 xác định những yêu cầu, nhiệm vụ mới nào để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc ?
Trung tướng Phạm Văn Dỹ: Điều quan trọng bậc nhất của thế trận toàn dân mà chúng ta cần xây dựng để có thể đứng vững trong tình hình thế giới, trong đó có chiến lược “diễn biến hòa bình”, đó chính là thế trận lòng dân. Những nhiệm vụ, giải pháp mà chúng ta cần phải làm, trước hết đối với Quân khu là phải xây dựng các đơn vị cho vững mạnh. Ở đó cán bộ chiến sĩ phải được huấn luyện tốt, giáo dục tốt. Ở đó các tổ chức Đảng phải được xây dựng tốt, quan hệ cán - binh phải tốt, nhận thức, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ phải tốt. Điều thứ 2 mà Quân khu cần làm, đó là giáo dục quốc phòng an ninh cho các tầng lớp nhân dân. Đây là điều mà Bác Hồ gọi là giáo dục toàn dân và đây cũng là điều mà công cuộc giữ nước của chúng ta đang đòi hỏi. Muốn giữ được nước thì phải làm cho dân ta, lính ta hiểu đất nước đang đứng ở đâu trong tiến trình lịch sử. Phải hiểu nguy cơ đến từ đâu, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù là như thế nào, phải hiểu đối tượng, đối tác là ai. Trong một chủ thể nhất định thì lúc nào họ là đối tượng, khi nào họ là đối tác. Tất cả những nỗ lực đó của toàn hệ thống chính trị trong đó có LLVT Quân khu là để làm sao giữ cho được sự ổn định chính trị. Ổn định chính trị là chìa khóa để chúng ta có thể phát triển kinh tế, để sau đó kinh tế tạo ra thực lực, tiềm lực để giữ nước. Điều thứ 3 phải làm, đó là Quân khu 7 cũng hết sức góp phần vào việc xây dựng Đảng và xây dựng con người cho địa phương. Chúng tôi tạo dựng con người – những thanh niên ưu tú ở địa phương. Qua môi trường quân ngũ, sau khi trở về địa phương, họ trở thành những người lao động hoặc thành viên trong hệ thống chính trị. Họ là những người có bản lĩnh chiến đấu, bản lĩnh chính trị, được giáo dục tốt, rèn luyện tốt, có khả năng hòa nhập tốt vào guồng máy lao động xã hội và đặc biệt là có độ tin cậy chính trị. “Ngụ binh” như vậy là chúng ta đã tạo dựng được thế “nhất hô bá ứng” để giữ nước, chứ không phải chỉ là cầm súng.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 (Ảnh: TTO)
* Với đặc thù là quân đội gắn với nhân dân, vì vậy bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trong thời kỳ mới, Quân đội còn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác như xây dựng kinh tế, tham gia các phong trào cách mạng, công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa… Những nhiệm vụ mới đó đã được Lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện hiệu quả như thế nào, thưa Trung tướng ?
Trung tướng Phạm Văn Dỹ: Trong cuộc sống của các tầng lớp dân cư trên địa bàn Quân khu cũng có lúc gặp khó khăn, do đó chúng tôi đã huy động sức mạnh rất lớn của Quân khu để giúp trực tiếp nhân dân. Ví dụ như ở Đức Huệ - Long An hay Đam Rông – Lâm Đồng, chúng tôi đã tập trung nguồn lực lớn của Quân khu để giúp dân và giúp một cách căn cơ. Có nghĩa là một đồng tiền bỏ ra phải giải quyết được khó khăn của dân cư ở đó và phải có giá trị bền vững, lâu dài. Vấn đề là phải theo sát đời sống của nhân dân, phải kịp thời đáp ứng những nhu cầu bức thiết của nhân dân trên địa bàn. Cuối cùng chính là giúp dân tạo dựng con người, để làm sao cho mỗi xã, mỗi ấp, mỗi gia đình có những con người tiên tiến. Đây mới là cách giúp căn cơ, để mỗi gia đình có những thanh niên tốt biết cầm súng bảo vệ Tổ quốc và quay lại xây dựng nền kinh tế cho gia đình, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc, cái đó Trần Hưng Đạo gọi là “Sâu gốc bền rễ”.
* Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là dịp để chúng ta nhìn lại lịch sử vẻ vang của Quân đội và nhân dân ta. Trước sự kiện trọng đại này, suy nghĩ của Trung tướng như thế nào về trách nhiệm của người quân nhân đối với quê hương đất nước và Trung tướng muốn nhắn gửi gì đến thế hệ cán bộ - chiến sĩ trẻ trên địa bàn Quân khu ?
Trung tướng Phạm Văn Dỹ: Dân tộc ta có đến 4000 năm đánh giặc, nay chúng ta chỉ mới có trên dưới 40 năm hòa bình, cho nên trong nhân dân ta vẫn còn tâm lý là đất nước có giặc thì đi đánh giặc, đánh giặc xong thì về. Điều đó trong chiến tranh là đúng nhưng trong thời bình thì không thể được. Chúng ta có thể đếm được bao nhiêu liệt sĩ từ thời kỳ kháng Pháp tới nay nhưng chúng ta không thể đếm được bao nhiêu người lính, bao nhiêu người dân của chúng ta đã phải hy sinh vì chiến tranh. Cái giá như vậy là quá đủ cho dân tộc ta. Vì vậy , vấn đề hôm nay của người lính phải là giữ gìn hòa bình. Xây dựng quân đội mạnh, rèn luyện binh sĩ cho tốt để giữ gìn hòa bình, để làm sao cho chiến tranh đừng xảy ra. Còn tất nhiên đã gọi là sẵn sàng chiến đấu có nghĩa là nếu họ đem chiến tranh đến nhà của chúng ta thì chúng ta cũng phải chấp nhận chiến đấu. Nhưng trước hết phải làm cho mỗi cán bộ chiến sĩ chúng ta hiện nay không những biết sử dụng vũ khí nóng một cách thành thạo để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mà còn phải hiểu được những phương thức chống lại “diễn biến hòa bình” để giữ bình yên cho nhân dân. Có nghĩa là cán bộ chiến sĩ trong LLVT Quân khu hiện nay phải ra sức học tập, huấn luyện, ra sức xây dựng đơn vị. Sĩ quan mỗi ngày phải cập nhật tình hình, phải là người thầy, người anh của chiến sĩ. Người lính khi lĩnh hội được điều đó phải phục vụ tốt để xây dựng đơn vị vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhưng cái quan trọng hơn là khi trở về với địa phương, với cuộc sống đời thường, tức là ở thế “ngụ binh”, phải giữ được tư cách, tác phong, trọng trách của người lính dự bị. Sẵn sàng ứng phó tại địa phương cũng như sẵn sàng quay trở lại quân ngũ cầm súng nếu như đất nước bị đe dọa. Đây không phải là lời nhắn gửi của tôi, mà là lời nhắn gửi của toàn Đảng, toàn dân ta, của quân đội chúng ta đối với các cán bộ chiến sĩ trong LLVT Quân khu 7.
Xin cám ơn Trung tướng!
