Xây dựng và hoàn thiện công tác dân số dựa trên đặc thù TPHCM

(VOH) - Sáng 23/12, ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình TP đã long trọng mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống dân số Việt Nam ( 26/12/1961 - 26/12/2011) . 50 năm qua, cùng với cả nước, TPHCM đã không ngừng phấn đấu hoàn thiện ngày càng tốt hơn công tác này, góp phần cùng ngành y tế chăm lo sức khỏe cho người dân cũng như vì sự phát triển bền vững của TP.
Kể từ ngày 26/12/1961 khi cố thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ban hành quyết định số 216  - CP về việc sinh đẻ có hướng dẫn và chăm sóc bà mẹ trẻ em - đây là cột mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam về công tác dân số  - KHHGĐ. Cũng từ năm này trở về sau,  công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của nước ta đạt được những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ , tỷ lệ tăng dân số đã giảm từ 3,8% năm 1961 xuống còn 2,5% năm 1975 , số con trung bình của một phụ nữ tuổi sinh đẻ giảm từ 6,3 con năm 1961 xuống còn 5,25 con năm 1975. Từ sau năm 1975, giai đoạn năm 1991 - năm 2000 là thập kỷ rất thành công của công tác dân số cả nước, tổng tỷ suất sinh giảm nhanh từ 3,8 con năm 1991 xuống 2,3 con năm 2000, quy mô dân số tăng từ 67,2 triệu người năm 1991 lên 77,6 triệu người năm 2000, thấp hơn 4,4 triệu người so với mục tiêu đề ra, tốc độ tăng dân số quá nhanh đã cơ bản được kiềm chế.

Năm 2011 này, công tác dân số - KHHGĐ tiếp tục được triển khai với nhiều chương trình, chiến lược và đề án quan trọng như chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do chính phủ ban hành vào ngày 14/11, chương trình mục tiêu quốc gia DS - KHHGĐ giai đoạn 2012 - 2015 hay như đề án can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011 - 2015 đã trình chính phủ. Kỷ niệm 50 năm, ngành DS - KHHGĐ cả nước vinh dự nhận được phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước đó là huân chương độc lập hạng Nhất.
Cùng với cả nước, với sự góp sức của 11000 cộng tác viên dân số, TPHCM đã phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng. Với quy mô và mật độ dân số cao nhất nước, TPHCM phấn đấu giảm tỷ lệ sinh, đạt mức sinh dưới mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh là con thứ 3. Ngoài ra, TP cũng là địa phương triển khai nhiều chương trình rất hiệu quả như sàng lọc trước sinh và sơ sinh, thực hiện đề án 52 kiểm soát dân số biển đảo tại huyện Cần Giờ, hay như mô hình sức khỏe tiền hôn nhân triển khai đến các bạn trẻ sắp bước vào tuổi kết hôn. Tuy vậy, theo bà Tô Thị Kim Hoa - Phó giám đốc Sở Y tế TP - Chi cục trưởng chi cục DS - KHHGĐ TP công tác này cũng còn không ít những khó khăn.

Cùng với chất lượng dân số còn thấp, tình trạng nạo phá thai còn cao, thì mất cân bằng giới tính khi sinh tại TPHCM theo ông Hứa Ngọc Thuận  - Phó Chủ tịch UBND TPHCM là một trong những vấn đề cần tiếp tục nỗ lực:
Phát biểu tại mít tinh 50 năm kỷ niệm ngày dân số, phó tổng cục trưởng tổng cục dân số  - kế hoạch hóa gia đình, ông Nguyễn Văn Tân đã chỉ đạo những nội dung quan trọng mà TPHCM cần tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới: