Đây là nội dung của buổi khảo sát đã được tổ chức sáng 13/3 tại Ủy ban Nhân dân xã Phạm Văn Cội do Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì.
Xí nghiệp nằm trong khu dân cư nối liền 2 xã Phạm Văn Cội và Nhuận Đức. Việc xả khói với hàm lượng khí Amoniac vượt từ 1,5 - 2 lần đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng không chỉ trên phương diện kinh tế sản xuất của người dân, mà còn tăng cao các bệnh da liễu và đường hô hấp ở 96 hộ dân trong khu vực xí nghiệp. Chịu ảnh hưởng trực tiếp do xí nghiệp ngay sát bên cạnh nhà, chị Huỳnh Thị Hoàng Yến, tổ trưởng ấp 5, xã Phạm Văn Cội bức xúc:
Tại đây, ban chủ trì đã tổ chức lấy ý kiến từ người dân cũng như các cơ quan ban ngành liên quan đến vụ việc. Mặc dù lãnh đạo huyện Củ Chi đã liên hệ nhiều lần, nhưng đại diện Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh vẫn không đến dự. Điều này đã gây không ít khó khăn cho việc chất vấn về phương án giải quyết của xí nghiệp, khi ô nhiễm ngày một trầm trọng ảnh hưởng đến các hộ dân đang sinh sống tại khu vực này. Lên án sự bất hợp tác và đề nghị phương án giải quyết, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng Phòng Nội vụ Huyện Củ Chi cho biết:
Theo Sở Tài nguyên Môi trường, xí nghiệp đã hoàn thành việc nộp phạt 145 triệu đồng cho các sai phạm trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, xí nghiệp vẫn tiếp tục trì hoãn việc khắc phục thiệt hại với tài sản cũng như sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng trong khu vực. Đề nghị phương án kiểm kê giá trị thiệt hại, ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố nhấn mạnh:

