Xử phạt gần 100 tỷ đồng các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Đồng Nai

(VOH) - Sáng 11/01, tại TP.HCM, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, định hướng các giai đoạn 2013- 2015, 2016 và đến năm 2020. Ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến dự hội nghị.
Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị.Ảnh DQ)

Lưu vực sông Đồng Nai hiện có 11 tỉnh, thành phố, với gần 20 triệu dân cư sinh sống, là khu vực kinh tế năng động nhất ở phía Nam nên các nguồn chất thải sản xuất công nông nghiệp, chất thải sinh hoạt và rác thải y tế luôn là vấn đề nóng, đe dọa ô nhiễm môi trường sống, môi trường sinh thái. Từ năm 2008 đến nay, các địa phương trong lưu vực đã đầu tư các chương trình dự án, tổ chức nhiều hoạt động thanh tra, kiểm tra...để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường. Qua đó đã giải quyết một số vụ gây ô nhiễm như vụ Vedan, khu công nghiệp Sonadezi...Trong 5 năm, các cơ quan chức năng đã xử phạt tổng cộng gần 100 tỷ đồng các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực. Hiện 62 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiệm trọng đã và đang được giải quyết. Theo đánh giá, tình hình ô nhiễm môi trường đã có những cải thiện, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai cho biết:

Tuy nhiên, lưu vực này vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong tương lai. Tại hội nghị, các đại biểu ở các bộ ngành, địa phương cũng nêu nhiều vấn đề cần có cơ chế, giải pháp khắc phục như tăng ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường, đề xuất cơ chế sử dụng trích từ nguồn thu ngân sách để lại cho địa phương, thống kê để đánh giá nguy cơ, có biện pháp quản lý những nguồn thải nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường...Riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có giải pháp để quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường rất hiệu quả là thành lập lực lượng giám sát nhân dân ở trên sông rạch, ông Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết:

Phát triển kinh tế đòi hỏi phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái nhằm phát triển bền vững. Hoạt động này cần có sự chung tay góp sức của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân.