Xuân ấm áp nghĩa tình

(VOH) - Chương trình trao tặng vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết do tổ chức công đoàn thành phố thực hiện hàng năm là nghĩa cử cao đẹp, là bài học hết sức quý báu, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, là điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển ổn định. Những công nhân nhận được vé đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, và phải được các công đoàn cơ sở bình chọn. Tuy giá trị không quá cao, nhưng đây là món quà rất có ý nghĩa vì từ những tấm vé này hàng ngàn người con xa xứ sẽ được trở về sum họp cùng gia đình trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua (bên phải) trao vé xe và quà tết cho CN về quê ăn Tết Quý Tỵ.ảnh: LĐO

Tết Quý Tỵ 2013 là cái Tết thứ bảy mà tổ chức công đoàn TP.HCM thực hiện chương trình "Tấm vé nghĩa tình”. Đây là chương trình trao tặng vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết. Những tấm vé này sẽ ưu tiên cho anh chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền không được về quê sum họp với gia đình vào dịp Tết. Do đó, tổ chức công đoàn sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp để hỗ trợ vé cho công nhân. Tết năm nay, có đến 6.000 vé xe dành để trao tặng cho anh chị em công nhân đang làm việc tại các Khu chế xuất- Khu công nghiệp TP.HCM (KCX-KCN). Ngoài ra, bản thân từng doanh nghiệp cũng chủ động chăm lo vé xe cho công nhân về quê ăn tết với số lượng khoảng 20.000 vé, nhiều hơn số lượng vé được trao tặng ở các năm. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM nói:




Phải nhìn nhận rằng, chương trình tấm vé nghĩa tình cho đến tết năm nay đã có sức lan tỏa rất lớn bởi các doanh nghiệp cũng đã ý thức hơn trong việc chăm lo vé xe tết cho công nhân của mình. Bằng chứng là ngày càng có nhiều doanh nghiệp hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê, hoặc có trường hợp doanh nghiệp tổ chức xe đưa công nhân về quê và rước công nhân trở lại. Việc chăm lo trên không chỉ tạo điều kiện cho công nhân có thể về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết cổ truyền mà đó chính là nguồn động lực để họ trở lại doanh nghiệp làm việc sau Tết. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ giữ chân được người lao động gắn bó lâu dài với mình. Chị Đoàn Thị Cẩm Nhung, Trưởng phòng nhân sự Công ty Danu Vina cho biết:



Phần lớn công nhân lao động đang làm việc tại các KCX-KCN TP.HCM có quê ở xa thuộc các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Mỗi năm Tết đến, số tiền bỏ ra để mua vé xe về quê lại chiếm đến gần 1/3 thu nhập hoặc thậm chí là hơn 1 nửa tháng lương của các công nhân. Quả là một số tiền không hề nhỏ so với thu nhập của anh chị em công nhân hiện nay. Do đó nếu không được hỗ trợ vé, một số người có hoàn cảnh khó khăn sẽ không có điều kiện để về ăn Tết cùng với gia đình. Vì vậy, khi được hỗ trợ vé xe, ai nấy đều vui mừng, phấn khởi. Công nhân Nguyễn Thị Kim Anh, công ty Danuvina bày tỏ niềm vui của mình khi nhận được tấm vé nghĩa tình từ chương trình:


Còn công nhân Lê Quang Vinh, công nhân công ty Kollan Việt Nam, đã 3 năm liền chưa được về quê cho nên khi được trao tặng vé đã xúc động nói:


Không vui sao được khi mà đã nhiều năm trôi qua họ đã không được về quê, nay được về quê bằng tấm vé nghĩa tình thì mùa xuân lại càng ý nghĩa hơn. Một nét đặc biệt của chương trình tặng vé xe năm nay nữa là tổ chức công đoàn cũng dành tặng 500 vé xe cho cán bộ công đoàn cơ sở từ tổ phó công đoàn trở lên có quê ở xa. Việc chăm lo vé xe cho cán bộ công đoàn cũng là sự quan tâm, sự sẻ chia khó khăn với những người làm công tác công đoàn tại doanh nghiệp. Hơn ai hết, họ cũng cần được chia sẻ khó khăn như một lời động viên họ cố gắng làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, trên cơ sở đó mà giữ vững mối quan hệ lao động hài hòa ổn định. Ông Vương Phước Thiện, Chủ tịch công đoàn các KCX-KCN TP.HCM nói:



Như vậy, thêm một mùa xuân nữa với bao ấm áp nghĩa tình mà tổ chức công đoàn TP.HCM mong muốn mang đến như là món quà đầu xuân dành tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tất cả cùng có Tết.