![]() |
| Kẹt xe vẫn là vấn đề nan giải được đa số cử tri đề cập trong các đợt tiếp xúc đại biểu HĐND. Ảnh minh họa. |
Theo ghi nhận của chúng tôi đa phần cử tri TP bày tỏ niềm phấn khởi trước sự phát triển của TPHCM. Năm qua, trong bộn bề khó khăn, lạm phát và giá cả tăng nhưng Tp vẫn đạt được chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó thực hiện NQ 11 của Chính phủ, Đảng bộ- Chính quyền Tp vận dụng sáng tạo nhiều giải pháp để đảm bảo tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội; Nhiều công trình cơ sở hạ tầng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm như: cầu Thủ Thiêm, tuyến Đại lộ Đông Tây và Hầm Thủ Thiêm. Những công trình trọng điểm đã hoàn thành giúp cải thiện tình hình giao thông của TPHCM và chứng minh sức phấn đấu và sáng tạo của lãnh đạo Tp trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khởi đó, cử tri Tp cũng còn nhiều trăn trở đặt ra với đại biểu HĐNDTp với ước mong được quan tâm trong kỳ họp lần này. Theo ý kiến của Phó giáo sư Hải Sâm - cử tri quận 9 thì: tiến độ xây dựng một số công trình còn kéo dài, nhiều công trình công cộng cần thiết nhưng vẫn chưa được triển khai. Vì vậy, ý kiến của cử tri cho rằng TP cần giám sát tốt hơn, có chế tài mạnh hơn với các nhà đầu tư, như vậy mới hạn chế tình trạng trì trệ trong thi công.
Nêu ý kiến về công tác quy hoạch khu dân cư đô thị, Phó giáo sư Hải Sâm - cử tri quận 9 cho rằng:“Chúng ta chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng ở khu vực trung tâm, nhưng lại chưa chú trọng đến các vùng ngoại vi, vì vậy TP cần quan tâm xây dựng phát triển tại những khu vực này nhằm góp phần làm giãn dân ra vùng ngoại ô". Giáo sư cũng bày tỏ băn khoăn khi từ mấy chục năm rồi nhưng Tp chưa xây dựng thêm bệnh viện nào để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ông cũng đề nghị nhà nước nên xây thêm nhiều bệnh viện tại các cửa ngõ Thành phố nhằm giảm tải cho các bệnh viện nội thành. Lắng nghe và hành động là mong muốn của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân TP khóa VIII nhiệm kỳ (2011 - 2016). Chia sẻ tâm tư của mình đến các đại biểu Hội đồng nhân dân trong kỳ họp lần này, Phó Giáo sư Hải Sâm cho biết:
Bên cạnh đó, ý kiến của cử tri TP cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến những vấn đề “nóng” của thành phố như: Kẹt xe, ngập nước, an toàn vệ sinh thực phẩm… Vấn đề này cũng cần được lãnh đạo quan tâm trong kỳ họp HĐND Tp kỳ này. Cử tri Nguyễn Văn Khiển quận Tân Phú kiến nghị:
Còn về vấn đề ngập nước trong thời gian qua cũng là vấn đề được cử tri băn khoăn đề nghị lãnh đạo Tp quan tâm thực hiện triệt để, đây là vấn đề đã được cử tri phản ánh nhiều lần nhưng tình trạng ngập nước do triều cường và mưa lớn vẫn còn diễn ra nhiều nơi. Kiến nghị về vấn đề này, cử tri Phạm Huy Tưởng quận Gò Vấp nêu ý kiến:
Góp ý về vấn đề chống ùn tắc giao thông, ông Vũ Đại Định, cử tri quận 1 cho rằng: Cần có giải pháp hạn chế xe cá nhân, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xe công cộng. Nhưng xe buýt ở TP có diện tích quá to, không phù hợp với các tuyến đường nhỏ, hẹp của TP. Ngoài ra, các trạm xe buýt bố trí chưa hợp lý, nhiều khu dân cư còn cách xa trạm xe buýt, nên việc chọn đi lại bằng xe buýt ở còn hạn chế” . Ông Vũ Đại Định - cử tri quận 1 chia sẻ ý kiến của mình đến với Đại biểu HĐND Tp:
Còn cử tri Lê Văn Sợi quận Bình Thạnh cho rằng: hiện nay cử tri quận Bình Thạnh đang lo lắng về tình trạng đua xe và tai nạn giao thông vẫn còn diễn ra gây bất an cho người dân, lãnh đạo các cấp và ngành chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm và mạnh tay hơn để chấm dứt tái diễn tình trạng này. Bên cạnh đó cử tri Lê Văn Sợi cũng kiến nghị về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Cử tri Lê Văn Sợi cho rằng:
Có thể thấy, mỗi kỳ họp HĐND Tp đều có sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri. Điều đó không chỉ nói lên niềm tin của nhân dân với Đảng và Chính quyền, mà còn thể hiện trách nhiệm của cử tri với tp. Niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân chính là tiền đề thúc đẩy Tp phát triển nhanh và bền vững.

